Quận Gò Vấp: Phát huy hiệu quả giá trị “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Thứ Tư, 10/05/2023 15:17

|

(CAO) Chiều 9/5/2023, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cũng như tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Anh Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền (CQCQ); bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Bí thư Thường trực; ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng UBND quận Gò Vấp, Phó bí thư.

Theo báo cáo tại hội nghị, 2 năm qua, Đảng ủy CQCQ đã quán triệt, triển khai đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên về học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến năm 2025…

Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nội dung thực hiện Kết luận số 01 sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…

Ông Đỗ Anh Khang trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Đặc biệt, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xác định và thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 02 năm triển khai thực hiện, đến nay, Đảng bộ có những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp tình hình phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, phát huy hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, nhận thức và hành động của đảng viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 97%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân ngày càng thấm nhuần, góp phần thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững.

Năm 2023, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM” gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị, Đảng ủy CQCQ đã khen thưởng 8 tập thể và 20 cá nhân, đồng thời đề xuất Quận ủy tuyên dương 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bình luận (0)

Lên đầu trang