Xe chở người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, khai báo gian dối để trốn cách ly

Chủ Nhật, 23/08/2020 15:02  | Hoàng Quân

|

(CAO) Làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài xế điều khiển ô tô chở nhiều người từ vùng dịch tại Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế liên ngành tại Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn) do lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nòng cốt, lúc 18 giờ 45 ngày 22/8 dừng kiểm tra xe ô tô BS: 76A-01705 do Phạm Văn Vinh (SN 1970, ngụ phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển hướng từ Bắc vào Nam.

Tài xế vi phạm khi chở người từ tâm dịch ở Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra trên xe chở 6 người. Lực lượng chức năng lập biên bản đối với lỗi chở quá số người quy định, vi phạm chở người từ vùng dịch ở Đà Nẵng về (Cảng cá Thọ Quang, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nhưng khai báo y tế gian dối hòng trốn cách ly tập trung. Trong khi đó cùng ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho lực lượng và hàng chục phương tiện ra đón hơn 700 người Quảng Ngãi mắc kẹt từ Đà Nẵng về quê thì số người này lại thuê xe để trốn cách ly.

Lực lượng chức năng yêu cầu xe quay đầu về lại Đà Nẵng. Khoảng 30 phút sau, xe quay lại nhưng chỉ còn một mình tài xế. Nghi ngờ tài xế đã thả người dọc đường, lực lượng chức năng truy xét, làm rõ và đưa tất cả 6 hành khách về chốt để xử lý.

Hiện tài xế cùng 6 hành khách đã được đưa vào cách ly y tế tập trung theo quy định tại khu cách ly của Trường Cao đẳng Việt - Hàn tại TX.Đức Phổ ngay trong đêm. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người trên do vi phạm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang