Công an TP.Hồ Chí Minh:

Xuyên đêm kiểm tra chốn ăn chơi ở phố Tây Bùi Viện

Thứ Hai, 10/04/2023 09:09

|

(CATP) Khuya 07, rạng sáng ngày 08-4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) đến từ nhiều lực lượng của Công an TPHCM đã đồng loạt có mặt, kiểm tra hành chính nhiều quán bar, bia club đang hoạt động thâu đêm suốt sáng ở phố Tây, đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Nhiều bí mật, hình ảnh ít thấy, ẩn sau những điểm kinh doanh này lần đầu được tiết lộ… Phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã theo chân Tổ công tác để ghi nhận công tác kiểm tra, xử lý.

Trước giờ… "G"

Đúng 23 giờ 30 phút khuya 07-4, tại trụ sở của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), gần 100 CBCS từ các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (ĐTTP về MT), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) sẵn sàng phối hợp ra quân, kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TPHCM. Kế hoạch do Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo, giao cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì.

"Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra tại một vị trí tập trung đông đúc. Đặc biệt trong dịp cuối tuần, không tránh khỏi có người ăn nhậu say xỉn, nên tôi đề nghị các đồng chí trong quá trình làm nhiệm vụ phải thật sự khéo léo. Tuy nhiên, nếu đối tượng ngoan cố không hợp tác, có dấu hiệu chống đối thì cần kiên quyết xử lý” - Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH quán triệt.

Trung tá Nguyễn Hữu Nam Phong (bên phải) đang kiểm tra số lượng vỏ bóng và bình khí N2O nghi sử dụng làm khí cười

Lường trước khu vực kiểm tra vào rạng sáng 08-4 tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ đã triển khai nhiệm vụ cụ thể với từng lực lượng nghiệp vụ. Trong đó, CSHS và CSCĐ sẽ có nhiệm vụ trấn áp, bảo đảm ANTT trong suốt quá trình. Bất kỳ đối tượng nào trong diện khả nghi sẽ được các lực lượng CSHS "điểm mặt". Riêng về lực lượng Cảnh sát ĐTTP về MT sẽ đảm nhận nhiệm vụ phân loại, sàng lọc các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để Tổ công tác thực hiện test nhanh chất cấm tại chỗ. Còn về lực lượng CSKT và các cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ kiểm tra các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ...

Lo sợ về an toàn cháy, nổ ở phố Tây

Trong quá trình kiểm tra bia club Volcano, phóng viên không khỏi bất ngờ trước tình trạng mất an toàn về phòng, chống cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh này. Mặc dù chủ cơ sở đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy song với cách bày trí theo kiểu "lồng thú”, bít bùng với hàng loạt dây nhợ, tấm bảng đèn led... nên chỉ cần phát sinh sự cố về lửa, hậu quả thật khôn lường.

Trong thời gian này, toàn bộ mọi thông tin liên quan tới khu vực kiểm tra đều được giữ bí mật tuyệt đối. Đúng 0 giờ rạng sáng 08-4, từ trụ sở của Công an TPHCM, 5 chiếc xe công vụ chở theo 100 CBCS được chia thành 2 tổ nhanh chóng lao đi vun vút.

Bật mí căn phòng… bí ẩn!

Trung tá Nguyễn Hữu Nam Phong, Tổ trưởng mũi công tác số 2 chia sẻ với phóng viên, đêm nay đoàn công tác sẽ tập trung kiểm tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm, các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất kích thích tại 2 cơ sở kinh doanh bia club ở phố đi bộ Bùi Viện (phố Tây Phạm Ngũ Lão, Q.1). "Thời điểm này, theo nguồn tin báo về, bên trong quán bia club mà đoàn công tác sẽ kiểm tra đang có hàng trăm người cả khách và nhân viên. Một số bàn trong quán "bar" này có nghi ngờ về việc sử dụng trái phép chất ma túy" - Trung tá Nguyễn Hữu Nam Phong cho biết.

Từ đường Trần Hưng Đạo, những chiếc xe công vụ đầu tiên đã bắt đầu áp sát. Tiếng còi hụ vang lên khiến nhiều dân chơi xôn xao. Hiệu lệnh được đưa ra, lực lượng CSCĐ và CSHS nhanh chóng hướng thẳng về vị trí đã định dưới sự dẫn đường của Trung tá Nam Phong. Lúc này, ống kính phóng viên phát hiện có nhiều đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ, sử dụng điện thoại thông báo tình hình cho những quán bar, bia club về sự kiểm tra của lực lượng công an. Tuy nhiên, những "tizô” (ám chỉ các đối tượng chuyên làm nghề canh chừng, thông báo "có biến" cho các cơ sở kinh doanh) này nhanh chóng bị CSHS chặn đứng.

Dụng cụ được sử dụng để hút shisa

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ các loa công suất lớn bên trong bia club Volcano (số 70 Bùi Viện) nhanh chóng tắt lịm bởi sự hiện diện bất ngờ của lực lượng Công an. Thấy có lực lượng Công an, nhiều "thượng đế” nhanh chóng tìm cách bỏ đi, tránh phiền phức. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và yêu cầu số khách này quay lại vị trí ngồi ban đầu.

Di chuyển lên khu vực lầu 1, lực lượng chức năng yêu cầu quản lý quán mở khoá để kiểm tra một căn phòng nghi vấn. Người này nhiều lần từ chối, lấy lý do chìa khoá phòng được nhân viên mang theo đi ra ngoài. Tuy nhiên, với sự cương quyết của Tổ công tác, người này buộc phải thực hiện yêu cầu của ngành chức năng. Căn phòng vừa được mở ra, hương nồng nặc, mùi hoá chất từ những bình thuốc shisa cộng với lớp khói than dày đặc. Quản lý cho biết, đây là căn phòng được quán bia club này sử dụng để chuẩn bị cho ra lò những bình shisa với đủ loại mùi hương mà khách yêu cầu.

Thậm chí, một chiếc lò nướng công suất lớn, được đặt ngay chính giữa căn phòng luôn trong tình trạng đỏ lửa. Chiếc lò được dùng để nung nóng những viên than, đốt thuốc shisa cho khách. Theo quan sát của phóng viên, bên trong căn phòng không có lối thoát hiểm. Bước đầu, Tổ công tác xác định, cơ sở đang phục vụ cho 33 khách, ngồi ở 6 bàn khác nhau. Các khách này đều đã sử dụng rượu, bia và nghe nhạc mạnh.

Nhiều hộp thuốc shisa không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 200 vỏ bóng và 1 bình khí N20 (nghi là bóng cười, bơm để bán cho khách); hàng chục bình thuốc shisa đang bán cho khách nhưng thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ. Ngoài ra, các trinh sát ma tuý cũng phân loại, sàng lọc 8 thanh niên gồm cả nam và nữ đưa về trụ sở CAP.Phạm Ngũ Lão để tiến hành kiểm tra nhanh ma tuý. Còn tại quán bia club Space Bar (số 105 Bùi Viện), lực lượng chức năng cũng xác định và nhắc nhở nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, tạm giữ và bàn giao cho CAP.Phạm Ngũ Lão nhiều bình thuốc shisa chưa rõ nguồn gốc, không hoá đơn chứng từ.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội để xử lý theo quy định, bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên cho thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang