CSGT Công an TPHCM: Bảo đảm an toàn cho người dân dịp Noel và năm mới

Thứ Năm, 24/12/2020 16:38

|

(CAO) Những ngày này, người dân TPHCM náo nức đón Giáng sinh và năm mới 2021, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến tại các khu vực, các tuyến đường có tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, ở trung tâm TP và những nơi có nhà thờ, Hội Thánh, xứ đạo…, để bảo đảm cho người dân TP vui chơi được an toàn, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt CATP tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trong những ngày này.

Theo đó, Phòng CSGT đã chỉ đạo các Đội, Trạm khẩn trương tổ chức rà soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo được tổ chức, vui chơi lễ Noel 2020, đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng.

Riêng tại khu vực trung tâm TP, Phòng đã chủ động xây dựng phương án tăng cường bố trí thêm lực lượng trên các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm và Nhà thờ Đức Bà như: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Trỗi… để phân luồng điều hòa giao thông.

Các tổ công tác đều được trang bị đầy đủ máy bộ đàm nhằm bảo đảm chế độ báo cáo, thông tin liên lạc thông suốt; hàng rào chắn, biển báo hiệu cũng được chuẩn bị sẵn sàng, khi cần sẽ bố trí để phân luồng, nắn dòng phương tiện nhằm điều tiết hợp lý áp lực phương tiện đổ về trung tâm TP.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như đi ngược chiều, chạy quá tốc độ quy định, có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện…

Chủ động phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xử lý đối với số thanh thiếu niên sử dụng xe môtô thay đổi kết cấu, không biển số, gắn biển số giả… lưu thông trên tuyến nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng và phòng chống tội phạm trên các tuyến đường, địa bàn đảm trách.

CSGT kiểm tra ATGT khu vực trung tâm TP
CSGT tuần tra xử lý các đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm trên đường phố

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra, 100% CBCS CSGT làm công tác tuần tra kiểm soát, điều hòa giao thông của các đơn vị Đội, Trạm đã được huy động nhằm bảo đảm tại các khu vực trọng điểm phức tạp luôn có sự hiện diện của lực lượng CSGT.

Phòng CSGT cũng cho biết, trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng từ ngày 4-12 đến ngày 15-12, lực lượng CSGT TP.HCM đã tổng kiểm soát 9.723 phương tiện tham gia giao thông; lập biên bản 2.992 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.954 phương tiện các loại, phạt tiền thu vào Kho bạc Nhà nước gần 9 tỷ đồng.

Trong đó lỗi vi phạm quá tốc độ quy định là 1.620 trường hợp; không giấy phép lái xe là 243 trường hợp; vi phạm quy định nồng độ cồn là 726 trường hợp; chở quá số người quy định là 93 trường hợp; dừng, đỗ không đúng quy định là 94 trường hợp…

Phòng CSGT ra quân trong đợt cao điểm

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn TP.HCM cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối TTCC. Từ ngày 4 đến 15-12-2020 đã xảy ra 5 tốp tụ tập trên tuyến QL1A, Trần Văn Giàu, Trần Đại Nghĩa… Tổ 363 thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt CATP cũng đã tổng kiểm soát 716 phương tiện, lập biên bản 142 trường hợp, tạm giữ 56 xe mô tô, phạt tại chỗ 43 trường hợp với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, trên địa bàn TP diễn ra nhiều lễ hội, sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật… nên lực lượng CSGT TP rất mong người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ bản thân, cộng đồng, cùng nhau đón năm mới an toàn vui tươi và hạnh phúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang