Bỏ xe trên đường ray, thoát chết trong gang tấc

Thứ Tư, 06/06/2018 21:07  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đang điều khiển xe máy từ quốc lộ 1A băng qua đường sắt thì xe máy mắc kẹt đúng lúc phát hiện tàu lao đến, người phụ nữ đã bỏ xe chạy nên thoát thân.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 30, chiều nay (6-6), tại km 268 +900 đường sắt thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó vào thời gian trên, tàu TN số hiệu SE6 lưu thông từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến vị trí lối đi tự phát trên đã đâm văng xe máy BS: 37P3 - 1719 của chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1976, trú xóm 1, xã Diễn Yên, Diễn Châu) đang mắc kẹt trên đường sắt.

Đường ngang dân sinh khu vực xảy ra tai nạn

Cú đâm của tàu đã kéo lê xe máy 50 mét, nát bét, tàu dừng khẩn cấp xử lý 15 phút. Theo chủ xe thì lúc băng qua đường dân sinh, phát hiện tàu đến nên chị bỏ xe chạy nên không nguy hiểm đến tính mạng. Được biết đây là lối đi người dân tự mở nhưng ngành đường sắt cũng đã cắm đầy đủ biển cảnh báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang