Chiếc xe mất dữ liệu hành trình trước khi tông vào đoàn người đi chợ

Thứ Bảy, 03/08/2019 18:12

|

(CAO) Thời điểm xe khách giường nằm tông vào đoàn người đi chợ, chiếc xe này bỗng dưng mất dữ liệu hành trình trước đó gần 50 phút.

Chiều 3-8, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn trước chợ TT.Chư Sê (H.Chư Sê, Gia Lai) vào 6h16 cùng ngày khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở 22 người.

5 người ở trước cổng chợ bị xe khách tông phải

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, xe ô tô khách giường nằm BS 19B-009.18 có dữ liệu tốc độ cuối cùng ghi nhận vào lúc 5h27'15" ngày 03-8-2019 lúc chạy qua TP. Pleiku, Gia Lai là 75km/h. Vị trí chiếc ô tô mất tín hiệu được xác định tại đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku. Tại thời điểm từ 5h27 đến lúc xảy ra tai nạn, chiếc xe bị mất dữ liệu hành trình.

Theo lời khai của tài xế, khi xe khách đến trước cổng chợ Chư Sê bất ngờ có một người băng qua đường nên tài xế đạp phanh. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe lao về phía trước mất kiểm soát. Chiếc xe lao vào một số người đi chợ ven đường Hồ Chí Minh, trước cổng chợ Chư Sê.

Chiếc xe khách mất dữ liệu hành trình trước khi gây tai nạn

Như CAO đã đưa, vào khoảng 6h16 ngày 3-8, chiếc xe khách BS: 19B-009.18 do Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, ngụ H.Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Bắc Nam. Khi xe khách đi đến trước cổng chợ Chư Sê (TT.Chư Sê, H.Chư Sê, Gia Lai) thì lao vào đoàn người đi chợ và đang buôn bán tại đây.

Hậu quả làm 3 người đi chợ tử vong tại chỗ gồm: bà Phạm Thị Hoa (SN 1961), ông Phạm Văn Thái (SN 1975), bà Phạm Thị Sinh Chấu (SN 1961) đều ngụ TT.Chư Sê; bà Nguyễn Thị The (SN 1958, ngụ TT.Chư Sê) tử vong tại bệnh viện, bà Lê Thị Hiền (SN 1965, ngụ X.Ia Pal, H.Chư Sê) bị thương.

Vụ xe khách lao vào đoàn người đi chợ: Đã có 4 người tử vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang