Cụ bà và người đàn ông tử vong thương tâm do tàu hỏa tông

Chủ Nhật, 14/06/2020 09:47

|

(CAO) Hai vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng ở Quảng Nam và Đồng Nai khiến 2 người tử vong.

Khoảng 0 giờ 46 phút rạng sáng 14-6, tại Km 859+047 (đoạn qua thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), tàu SE6 đang lưu thông theo hướng Nam- Bắc, khi đến địa điểm trên thì lái tàu phát hiện một người đàn ông nằm trên đường ray nên đã kéo còi tàu liên tục báo hiệu nhưng người này vẫn nằm yên dẫn đến va chạm.

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ tai nạn đường sắt

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Cú va chạm, khiến người đàn ông này bị kéo lê hàng chục mét làm bị thương nặng tử vong tại chỗ. Sau đó, tàu SE6 dừng lại khoảng 30 phút để phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện Phú Ninh lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Qua xác định ban đầu nạn nhân tên: Hồ Tấn A. (40 tuổi, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này đang được Công an huyện Phú Ninh đang điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ TNGT tại Đồng Nai

Trước đó, tối 13/6, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cụ bà Vũ Thị Tâm (SN 1953, ngụ phường Tân Tiến) đi ngang qua đường sắt, bị đoàn tàu S5 chạy theo hướng Nam - Bắc lao tới tông kéo lê khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Nhận tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang