Đường sắt thống nhất tiếp tục bị chia cắt tại Thanh Hóa

Thứ Năm, 12/10/2017 15:52  | Hương Nhàn

|

(CAO) Sau nhiều ngày mưa liên tục cộng với lượng nước dồn về từ các hồ thủy điện xả lũ nên đường sắt thống nhất (đoạn qua thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) tiếp tục tê liệt.

Nghệ An đã có 8 người chết do mưa lũ
 

Theo tin từ Tổng công ty ĐSVN, đến 13 giờ 30 chiều nay (12-10), đường sắt Bắc Nam (đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn) tạm thời bị gián đoạn vì nước dâng cao, tràn trên mặt ray 0,5m.

Tất cả tàu hàng, tàu khách đều dừng ở ga hai đầu để chờ nước rút, tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt cũng huy động công nhân các cung cầu đường, thông tin tín hiệu, nhà ga… bám sát hiện trường theo dõi để kiểm tra kỹ thuật an toàn cho các đoàn tàu được thông tuyến sớm nhất.

Nước ngập đường ray
Các đoàn tàu dừng chờ nước rút để tiếp tục cuộc hành trình

Bình luận (0)

Lên đầu trang