Hai vụ tai nạn liên quan đến xe container, 4 người tử vong

Thứ Tư, 16/01/2019 22:12  | H.Chuyên

|

(CAO) Khoảng 16 giờ ngày 16/1, trên đường ĐH411, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông làm 4 người trong cùng một gia đình thương vong.

Tin ban đầu, thời điểm trên anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1993, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển xe máy chở vợ là chị Quách Ngọc Lạnh và 2 con nhỏ lưu thông trên đường ĐH411.

Khi xe đi đến đoạn xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều khiến cả 4 người trên xe ngã ra đường.

Chiếc xe container khiến 4 người trong gia đình thương vong đậu gần hiện trường

Đúng lúc này xe container BS: 51D - 169.56 chạy tới, tài xế không kịp xử lý nên đã cán qua người làm anh Minh và chị Lạnh tử vong tại chỗ, còn 2 con nhỏ của anh chị bị văng ra xa. Người dân gần hiện trường vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa 2 trẻ bị thương đi cấp cứu. Sau va chạm, xe container tiếp tục di chuyển một đoạn rồi mới dừng lại.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hai vợ chồng nạn nhân đều làm việc ở một công ty tại gần khu vực xảy ra tai nạn.

*Cũng trong khoảng thời gian trên, tại Km 73+650 thuộc Quốc lộ 5, đoạn ngã ba thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương), xe đầu kéo container BS: 16M-6410 kéo theo rơ mooc BS: 34R-018.75 lưu thông theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng (chưa rõ danh tính lái xe).

Khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BS: 34B3- 061.73 lưu thông cùng chiều, do chị Nguyễn Thị Linh (SN 1990, trú xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển, chở anh Phạm Văn Tuân (SN 1969, trú xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Vụ tai nạn đã làm anh Tuân và chị Linh tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành ùn tắc trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang