Hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh

Chủ Nhật, 20/03/2016 16:56  | Thể Trịnh

|

(CAO) Một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay (20-3) khiến ít nhất 3 người gặp nạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt vì nhánh cầu bị sà lan tông sập.

Cầu Ghềnh bị tông sập

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc sà lan chở theo đá và cát lưu thông trên sông Đồng Nai đi qua ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) va chạm vào cầu Ghềnh (tiếp giáp giữa P.Bửu Hòa và P.Hiệp Hoà) hơn một trăm năm tuổi.

Hay tin, hàng ngàn người dân ở TP.Biên Hòa và nhiều địa phương lân cận kéo đến theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường chiếc sà lan nằm úp trên sông, hai nhánh cầu bị tông đổ sập. Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, giải cứu những người gặp nạn.

Đến chiều 20-3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang họp bàn về việc triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn, tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu.

Theo đó chủ phương tiện được xác định là bà Nguyễn Thu Hồng (quê tỉnh Tiền Giang, hiện ngụ chung cư 43 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận). Sà lan có chiều dài 42,83m, chiều rộng 12,23m, chiều cao là 2,9m; mạn khô là 0,41, chiều cao mạn là 3,3m. Sà lan có vỏ được làm bằng thép.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc

Hồ sơ về sà lan ghi nhận, sà lan được thiết kế năm 2007; được kiểm tra kỹ thuật gần đây nhất là vào ngày 13-10-2015. Công dụng của sà lan là chở hàng khô. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng ghi nhận sà lan chở cát, sỏi khô.

Riêng tàu kéo chiếc sà lan gây tai nạn nói trên được xác định là của ông Phan Thế Thượng (quê tỉnh Tiền Giang).

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng thì trên sà lan tại thời điểm đâm sập cầu Ghềnh có khoảng 3 – 4 người.

Hiện, cơ quan chức năng vớt được 3 xe gắn máy, nhiều vật dụng. Lúc xảy ra sự cố sập cầu, có 4 người được cứu kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang