Khởi tố vụ án, bắt tạm giam lái xe Camry tông chết 3 học sinh ở Bắc Ninh

Thứ Tư, 17/05/2017 12:08  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sáng ngày 17-5, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Thành về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 35 phút ngày 14-5, ôtô Camry mang BKS: 99A-14877 lưu thông trên tỉnh lộ 279 đến địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa thì va chạm với nhóm 7 nam sinh đi trên 2 xe máy và 2 xe đạp điện chạy cùng chiều.

Cú tông khiến 3 học sinh Phạm Mạnh Hải (16 tuổi), Nguyễn Văn Hào (18 tuổi) và Phạm Văn Đông (15 tuổi, trú tại xã Việt Thống, Quế Võ) tử vong. Hai nạn nhân Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Văn Minh (cùng 19 tuổi), đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thanh Trầm và Nguyễn Văn Triển, cùng 15 tuổi bị xây xước nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn nơi chiếc xe lao xuống ruộng

Công an huyện Quế Võ xác định người điều khiển ô tô là Phạm Tuấn Thành (31 tuổi, công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ). Sau khi tai nạn xảy ra vào tối 14-5, sáng sớm hôm sau, Thành đến trụ sở cơ quan điều tra trình diện.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, người đứng tên đăng ký chiếc Camry va chạm với nhóm nam sinh là anh Phạm Văn Cường (|ở xã Đại Xuân, Quế Võ). Xe sản xuất năm 2016, được kiểm định lần cuối vào ngày 22-10-2016 và có hạn kiểm định đến hết ngày 21-4-2019.

Vụ tai nạn thảm khốc nói trên khiến toàn bộ vùng quê bàng hoàng, sửng sốt. Người dân cho rằng lái xe có nhiều biểu hiện bất thường khi gây tai nạn liên tiếp. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, lái xe quay lại cự cãi chửi bới người bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang