Nhiều “ma men” lái ô tô đi nhậu bị CSGT TPHCM phạt nặng

Thứ Bảy, 02/04/2022 09:39

|

(CAO) Chỉ trong 1 giờ, hơn 30 lượt ô tô đã bị tổ công tác mời vào kiểm tra, trong đó có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT xử lý.

Khuya 1/4, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng Cảnh sát giao đường bộ, đường sắt Công an TPHCM đã lập chốt đo nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua chân cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức.

Lái ô tô đi từ quận 12 sang thành phố Thủ Đức uống 4 lon bia với bạn bè, trên đường về nhà, anh B.V.K. (44 tuổi, quê Bình Định) bị CSGT dừng xe kiểm tra.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn người lái ô tô.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế K. ở mức “khủng” lên đến 1,058mg / 1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh K. sẽ bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Bị CSGT lập biên bản, tài xế năn nỉ xin CSGT tha cho vì lỡ lái ô tô công ty đi nhậu.

“Tôi đóng bao nhiều cũng được, tôi đóng tại chỗ cho các anh, các anh cho tôi lấy ô tô, tạm giữ xe tôi, vợ con tôi chết đói”, tài xế K. nói.

CSGT đã lý giải với anh K., lái ô tô đi nhậu là sai, gây nguy hiểm cho bản thân mình, người xung quanh, nên việc CSGT xử phạt như thế là đúng, giữ xe để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Tài xế K. liên tục trình bày hoàn cảnh với CSGT.

Nhiều lần “cù nhầy” xin xỏ bất thành, tài xế K. quay sang thay đổi thái độ, yêu cầu CSGT chứng minh mình vi phạm nồng độ cồn, nhất quyết không ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Gần 1 giờ đồng hồ “cù nhầy” với CSGT, sau khi được CSGT chứng minh hình ảnh, phiếu vi phạm nồng độ cồn, tài xế K. mới đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Anh P.T.N. (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lái ô tô chở lãnh đạo đi tiếp khách và có sử dụng rượu bia. Trên đường trở về nhà thì bị CSGT xử lý.

 
Độ cồn của tài xế N. ở mức cao.

CSGT đã đo độ cồn với tài xế N. thì cho kết quả 0,365mg/ 1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh N. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ ô tô 7 ngày.

“Tôi đưa sếp đi tiếp khách, khách cũng bảo tôi uống vài ly nên tôi phải uống, tôi đủ tỉnh táo để về nhà. Biết là uống bia rồi lái xe là vi phạm giao thông, nhưng do công việc mình phải uống”, anh N. trình bày.

Tương tự, lái ô tô từ TPHCM đến Đồng Nai để dự tiệc khai trương với bạn. Sau đó, lái ô tô trở về nhà, đến khu vực trên anh N.Đ.T. (34 tuổi, quê Đồng Nai) bị CSGT ra hiệu dừng xe.

Kết quả đo độ cồn với tài xế T.
Chỉ trong 1 giờ, 3 tài xế ô tô bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế T. là 0,335mg/ 1 lít khí thở, với lỗi vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ ô tô 7 ngày.

Ngoài ra, thời điểm kiểm tra tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang