Bình Thuận:

Cố vượt barie đường sắt, thanh niên bị tàu hỏa tông gãy 2 chân

Chủ Nhật, 13/11/2022 15:04  | Lê Long

|

(CAO) Cố vượt barie, thanh niên bị tàu hỏa tông gãy 2 chân. Cũng trong đêm, 1 vụ tai nạn giữa hai xe máy tông trực diện trên quốc lộ khiến hai người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 20 giờ 30 đêm 12/11 tại km 1534+487 tuyến đường sắt Bắc - Nam là điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh có barie tự động, đoạn qua địa bàn thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Thời điểm này barie tự động đã hạ xuống, chuông báo động đã vang lên khi tàu hoả SE6 số hiệu SH952 trên hành trình hướng Nam-Bắc đang đến. Tuy nhiên, Võ Hùng Vương (SN 2000, là dân địa phương) vẫn điều khiển xe máy BS: 86B3-906.47 băng qua đường sắt, cùng lúc tàu hoả vừa đến tông vào.

Cú tông làm xe máy văng xuống vực mương ven đường, anh Vương bị gãy 2 chân.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường, phối hợp với ngành đường sắt làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường ray

Sau đó, trên địa bàn tiếp tục xảy ra vụ tai nạn vào lúc 21 giờ 30 ngày 12/11 tại km1748+400 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Hưng, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Lúc này, anh Nguyễn Đức Hiếu (SN 1986, ngụ xã Tân Hà, huyện Hàm Tân) điều khiển xe máy BS: 86B5 – 027.52 lưu thông trên quốc lộ, đã va chạm với xe máy BS: 52K9 - 8056 do anh Nguyễn Văn Bồi (SN 1980, ngụ xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

Hậu quả của cú va chạm làm anh Hiếu chết tại hiện trường, anh Bồi bị thương nặng, hai xe hư hỏng.

Công an huyện Hàm Tân đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang