Nghiệm thu định kỳ các hạng mục công trình chống ngập 10.000 tỷ

Thứ Sáu, 08/09/2017 18:17  | Linh Vũ

|

(CAO) Chiều 8-9, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cùng Hội đồng thực hiện buổi thực tế, tiến hành công tác nghiêm thu định kỳ các hạng mục thi công thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM - có xét đến yếu tố biển đổi khi hậu –Giai đoạn 1.

Đoàn công tác tiến hành thực địa tại cống Bến Nghé (Q.1), cống Tân Thuận( Q.7), cống Cây Khô (Q.Bình Chánh) và 2 cống ngăn triều thuộc huyện Nhà Bè là cống Phú Xuân và Mương Chuối.

Báo cáo với Thứ trưởng bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn, ông Nguyễn Tâm Tiến – Giám đốc công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (Trungnam BT 1547) cho biết, từ việc áp dụng công nghệ Nhật Bản và hệ thống thiết bị hiện đại nên phương án triển khai thi công nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho lao động trong toàn bộ 6 công trình cống ngăn triều và hành lang 7.8km đê kè.

Trực tiếp đi kiểm tra, ông Hoàng Văn Thắng đánh giá cao chất lượng dự án, ghi nhận những nỗ lực và phương thức mà chủ đầu tư triển khai nhằm tăng tốc tiến độ; áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trong quá trình thực hiện và khi vận hành vì mục tiêu chống ngập triều cho toàn thành phố.

"Chúng tôi đánh giá cao việc thực hiện dự án cho tới thời điểm này, đặc biệt là việc thi công Cống Mương Chuối có quy mô lớn nhất. Trông cái cách tổ chức khung vây - là một hạng mục khó thì tôi rất hài lòng", Thứ trưởng nói.

Kết thúc buổi thực địa dự án, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng có buổi thảo luận trực tiếp nhằm hoàn tất công tác nghiệm thu định kỳ với doanh nghiệp dự án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang