Tai nạn liên hoàn, quốc lộ 14 ách tắc hàng giờ liền

Thứ Năm, 11/06/2015 16:35  | Tin - ảnh - clip: Oanh Nguyên

|

(CAO) Khoảng 10 giờ 20, tại quốc lộ 14, trên cầu Pantoong (đoạn từ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến cầu 38) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe tải khiến quốc lộ 14 ách tắc nhiều km.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 60P - 5441 do anh Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở đầy hạt điều lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đi Đắk Nông.

Đến đoạn cầu Pantoong (thuộc km 930, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đường đổ dốc mặc dù có hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu, người điều khiển giao thông đầy đủ nhưng do xe mất thắng, lại chạy từ trên dốc xuống nên khi vừa xuống giữa cầu Pantoong tài xế Thắng đã mất tay lái lao thẳng trực diện vào xe tải chở nước ngọt mang biển kiểm soát 54N - 1032 của anh Phan Văn Gin (30 tuổi, quê Cà Mau) đang lưu thông trên cầu hướng ngược chiều.

Cùng lúc này chiếc xe tải mang biển số 35N - 2643 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông hướng từ Đắk Nông về thị xã Đồng Xoài, do vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ tài xế chiếc xe này không kịp thắng đã lao thẳng vào đuôi xe của tài xế Gin, bị dập phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến tài xế Gin bị kẹt cứng trong cabin xe. Phải nhờ có sự trợ giúp của người dân mới giải cứu được tài xế này ra ngoài. Mặc dù cú tông rất mạnh, cabin xe bị dập nát hoàn toàn nhưng rất may tài xế Thắng và tài xế Gin chỉ bị thương nhẹ.

Quốc lộ 14 ách tắc hàng giờ liền vì tai nạn liên hoàn

Theo ghi nhận tại hiện trường, vì vụ tai nạn xảy ra ngay giữa cầu Pantoong nên xảy ra ách tắc giao thông hàng loạt, hàng trăm xe tải và các phương tiện khác bị kẹt cứng trên quốc lộ 14 hơn 3km.

Lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu để đưa xe tai nạn ra khỏi hiện trường

Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bù Đăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động xe cứu nạn đến cẩu các xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường để giải phóng hiện trường, cho tới 13 giờ 30 lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường và các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Clip:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang