Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm cả 3 tiêu chí

Thứ Tư, 28/06/2017 20:19  | Duy Hoà

|

(CAO) Sáng ngày 28-6, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Cục cảnh sát giao thông, Bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT- TTXH 6 tháng đầu năm 2017 của toàn lực lượng cảnh sát giao thông.

Với sự nỗ lực của toàn lực lượng CSGT và các cấp ban ngành, đoàn thể thì bước đầu tình hình giao thông có giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến tình hình TTATGT- TTXH.

Tham dự hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với đại diện của Lãnh đạo Phòng CSGT của 63 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của cục Cảnh sát giao thông thì tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước, 6 tháng đầu năm 2017, xảy ra 9.776 vụ, làm chết 4.197 người, bị thương 7.801 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 478 vụ (-4,66%), giảm 123 người chết (-2,85%), giảm 1.315 người bị thương (-14,43%). Trong đó, đường bộ là chiếm đa số, xảy ra 9.597 vụ, làm chết 4.094 người, bị thương 7.706 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 402 vụ (-4%), giảm 93 người chết (-2,22%), giảm 1.277 người bị thương (-14,21%).

Trong đó, có 23 địa phương TNGT đường bộ giảm cả 3 tiêu chí; 35 địa phương có số người chết giảm, trong đó 20 địa phương có số người chết giảm trên 10%. Có 5 địa phương TNGT đường bộ tăng cả 03 tiêu chí (An Giang, Cần Thơ, Đăk Lăk, Hậu Giang và Lai Châu.); 27 địa phương có số người chết tăng. Xảy ra 37 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 124 người, bị thương 96 người. Nguyên nhân TNGT chủ yếu là: chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường phần đường…

Quang cảnh hội nghị

Tình trạng chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang thi hành nhiệm vụ trên các tuyến giao thông 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Xảy ra 24 vụ, làm 02 đồng chí hy sinh, 02 đồng chí bị thương; cơ quan công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ 19 đối tượng.

Với những kết quả đạt được là nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho lãnh đạo công an các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm TTATGT -TTXH phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu, lễ hội xuân năm 2017 và các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Đặc biệt trong năm 2017 sẽ diễn ra Hội nghị APEC 2017, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai tốt các mặt công tác nhằm góp phần để cho sự kiện lớn này được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ công an đã ghi nhận những kết quả cố gắng đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Và cũng tại hội nghị, đồng chí cũng đã chỉ đạt, trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cần cố gắng hơn nữa và triển khai quyết liệt hơn nhằm đảm bảo tốt TTATGT và TTXH.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ công an đã trao cờ thi đua của chính phủ cho tập thể Phòng tham mưu, Cục Cảnh sát giao thông. Với những kết quả đã cố gắng đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước, lãnh đạo Bộ công an đã ghi nhận và trao bằng khen cho 14 tập thể và 13 cá nhân của cục cảnh sát giao thông và các đơn vị cảnh sát giao thông.

Cục cảnh sát giao thông tặng giấy khen cho 32 tập thể và 48 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm chung với toàn lực lượng.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng cục cảnh sát giao thông tặng bằng khen của Bộ công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích

Bình luận (0)

Lên đầu trang