TPHCM: Ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển xe vận tải hàng hoá

Thứ Năm, 15/07/2021 13:41  | Đức An

|

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản số 7515/SGTVT-VTĐB về việc ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hoá.

Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) đã công bố trên trang website của HCDC danh sách các bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc phòng xét nghiệm của các đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm Realtime RT-PCR khẳng định SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở GTVT đã phối hợp HCDC cập nhật thông tin về danh sách, địa chỉ các các bệnh viện, cơ sở y tế nêu trên lên bản đồ giao thông TPHCM được truy cập trên trang website của Sở GTVT.

Theo đó, triển khai chỉ đạo của Bộ GTVT, Sở GTVT TP đề nghị các hiệp hội vận tải trên địa bàn, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khẩn trương phối hợp thông tin, tuyên truyền đến các hội viên, đơn vị vận tải, đội ngũ lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe về việc tra cứu thông tin các địa điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 (bao gồm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR) trên địa bàn. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính truy cập website www.giaothong.hochiminhcity.gov.vn.

Bước 2 : Vào danh mục (3 gạch ngang góc phải trên cùng), vào mục Bản đồ, trong đó có 2 dữ liệu:

+ Danh sách các cơ sở được phép thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại thành phố.

+ Bản đồ các địa điểm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

CSGT kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Bùi Văn Nghiệp

Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP tiếp tục phối hợp với Sở GTVT để cập nhật, công bố thông tin các địa điểm xét nghiệm. Chỉ đạo các trung tâm y tế, các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh (thuộc danh sách địa điểm xét nghiệm) tổ chức luồng ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản (bao gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) theo hướng dẫn tại Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 và Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế...

Sở GTVT TPHCM hướng dẫn phương án hoạt động của các đơn vị ngành GTVT

Ngày 14/7, Sở Giao thông Vận tải TPHCM có văn bản khẩn gửi Sở Y tế TPHCM và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức về hướng dẫn phương án hoạt động của các đơn vị ngành giao thông vận tải.

Tại văn bản này, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, do tính chất đặc thù của ngành giao thông vận tải, có nhiều doanh nghiệp, đơn vị (được hoạt động theo nội dung Mục 4 công văn số 2279/UBND-VX ngày 08/7/2021 của UBND TPHCM) phải thường xuyên di chuyển nhiều nơi như: lái xe vận chuyển công nhân, chuyên gia và vận chuyển hàng hoá thiết yếu (kể cả nhân viên giao hàng sử dụng xe mô tô); lái xe taxi vận chuyển người dân đi, đến bệnh viện trong trường hợp cấp thiết được Sở GTVT cấp phép hoạt động; nhân viên tuần tra, bảo dưỡng duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường thủy) thường xuyên di chuyển kiểm tra và khắc phục các sự cố về hệ thống hạ tầng giao thông...

Do đó, để đảm bảo cho các đơn vị ngành giao thông vận tải có phương án sắp xếp hợp lý trong quá trình duy trì hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT đề nghị Sở Y tế xem xét trong quá trình thẩm định điều kiện hoạt động của doanh nghiệp lưu ý có quy định yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cam kết và chịu trách nhiệm tuyệt đối về việc tổ chức hoạt động của mình đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Cung cấp danh sách làm việc hàng ngày của đơn vị gửi Sở Y tế và cơ quan chủ quản, đồng thời yêu cầu nhân viên, người lao động sau khi thực hiện công tác tuần tra, sửa chữa, bảo dưỡng duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại công trường hoặc sau khi vận chuyển người người dân đi, đến bệnh viện trong trường hợp cấp thiết, hoặc sau khi giao nhận hàng hóa phải được bố trí ăn, nghỉ khép kín tại nơi ở được đơn vị bố trí.

Công văn số 2337/UBND-VX ngày 13/7/2021 của UBND TPHCM về dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn nếu không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 quy định, kể từ 00 giờ ngày 15/7/2021 các doanh nghiệp không đảm bảo một trong hai trường hợp:

Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện vừa sản xuất vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm 3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ;

Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm": chi duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi ở đến nơi sản xuất (ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung)" thì buộc dừng hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang