TPHCM: Nhiều người vi phạm nồng độ cồn mức cao trong đêm cuối tuần

Chủ Nhật, 14/11/2021 09:15  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản, thanh niên “cù nhầy” không chịu làm việc, gọi điện cầu cứu người khác.

Ông B. quay đầu xe bị CSGT yêu cầu làm việc.

Khuya 13/11, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt người đi xe máy đã bị CSGT mời vào để thực hiện việc đo nồng độ cồn và nhiều người đã bị lập biên bản.

Ông T.T.B. (51 tuổi, ngụ quận 3) di chuyển trên đường, thấy CSGT nên vội quay đầu xe, CSGT đã đuổi theo và yêu cầu làm việc.

Tại đây, ông B. không chấp hành việc đo độ cồn, sau nhiều lần nhắc nhở, ông B. mới chịu chấp hành. Với nồng độ cồn ở mức 0,393 mg/ khí thở, người này bị lập biên bản xử phạt từ 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Ông B. vi phạm độ cồn ở mức cao.
Anh C. vi phạm độ cồn, không hợp tác với CSGT.

Tương tự, anh C. (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị CSGT mời vào kiểm tra. Tại đây, anh C. có nồng độ cồn mức 0,614 mg/l khí thở. Với vi phạm này, tài xế bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Tuy nhiên, thanh niên này lại “cù nhầy” không chịu ký vào biên bản vi phạm hành chính mà nhiều lần gọi điện cho người khác nhờ... can thiệp.

CSGT sau đó đã liên hệ đến Công an phường 11, quận Bình Thạnh có mặt phối hợp xử lý, đồng thời đưa xe máy của anh C. về trụ sở để làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang