Long An:

Xe bồn va chạm xe đạp điện, 2 mẹ con tử vong thương tâm, 1 bé nguy kịch

Thứ Ba, 18/10/2022 12:43  | Minh Thư

|

(CAO) Chạy xe đạp điện đón rước 2 con đi học về, khi đến ngã ba không may xảy ra va chạm xe bồn làm mẹ con tử vong tại chỗ, bé còn lại đang cấp cứu nhưng tính mạng nguy kịch.

Khoảng 16 giờ ngày 17-10, chị Trương Thanh Thảo (SN 1994, ngụ ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) chạy xe đạp điện đến trường đón 2 con học trường tiểu học Long Hậu, chở về nhà cách đó gần 1 km.

Vừa chạy đến ngã ba khu công nghiệp Long Hậu (xã Long Hậu), bất ngờ xe của chị Thảo xảy ra va chạm với xe bồn BS: 60C.3345.35 đang lưu thông tốc độ nhanh qua khu vực, lúc này có rất đông người qua lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh làm chị Thảo cùng con gái Linh Đan (10 tuổi, học lớp 3) té xuống đường tử vong tại chỗ, con út Linh Đa (7 tuổi, học lớp 1) đa chấn thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chồng nạn nhân đang là phụ hồ cách xa gần 10 km, nhận tin báo chạy về nhìn thấy cảnh tượng đã quỳ khóc ngất bên thi thể vợ và con.

Một thanh niên cùng đi đón con tại trường tiểu học Long Hậu cho biết, ngay đoạn ngã ba đường rất hẹp, tan trường hoặc giờ công nhân ra ca đông người, nhưng phương tiện lưu thông thường chạy tốc độ cao nguy hiểm cho người đi đường.

Hai mẹ con chị Thảo tử vong tại chỗ

Sáng 18-10, ông Nguyễn Văn Chính- Chủ tịch UBND xã Long Hậu Cần Giuộc cho biết, tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn làm 3 mẹ con thương vong. Công an huyện Cần Giuộc phối hợp các ngành chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, sau đó bàn giao cho thân nhân đưa về mai táng.

“Gia cảnh của vợ chồng này thuộc diện khó khăn, địa phương đã xuống để thăm hỏi và giúp đỡ”, ông Chính cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang