Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM:

Hỗ trợ cấp căn cước công dân miễn phí đến tu sĩ Phật giáo

Thứ Sáu, 29/03/2019 12:14

|

(CAO) Sáng 29-3-2019, Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh đối nội, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an quận 10 tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) miễn phí cho các tu sĩ Phật giáo lớn tuổi tại Việt Nam Quốc Tự (phường 12, quận 10).

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên CATP mong muốn thông qua chương trình thiết thực này để hưởng ứng đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2019).

Tại đây, 162 tu sĩ Phật giáo lớn tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong vấn đề đi đến cơ quan chức năng để làm CCCD, được Đoàn Thanh niên CATP hỗ trợ.

Cụ thể, tất cả các khâu thủ tục để làm thẻ CCCD như: điền thông tin tờ khai, in dấu vân tay, chụp hình thẻ,… đều được các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) giúp đỡ tận tình, chu đáo. Toàn bộ kinh phí trên được Đoàn Thanh niên CATP vận động từ các nhà tài trợ cùng với sự đóng góp của ĐVTN CATP.

Đoàn Thanh niên CATP hỗ trợ tu sĩ Phật giáo lớn tuổi trên địa bàn quận 10

Chỉ tính riêng trong tháng thanh niên 2019 này, Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức 3 lượt cấp CCCD miễn phí cho 56 linh mục, tu sỹ, giáo dân Công giáo lớn tuổi, khuyết tật, sức khỏe yếu tại khu vực giáo xứ Huyện Sĩ (quận 1).

Đồng thời, Đoàn Thanh niên CATP còn tổ chức tặng 10 phần quà đến ĐVTN khuyết tật và người lớn tuổi, neo đơn trên địa bàn quận 5. Nhờ những hoạt động thiết thực này đã xây dựng niềm tin yêu trong lòng người dân với lực lượng CATP.

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) giúp đỡ tận tình trong quá trình cấp thẻ CCCD đến tu sĩ Phật giáo lớn tuổi

Bên cạnh chương trỉnh cấp CCCD miễn phí, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên CATP sẽ tổ chức hoạt động tư vấn thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại các khu vực tôn giáo trên địa bàn TP.

Qua những hoạt động thiết thực đến với quần chúng nhân dân, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục. qua đó giúp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang