Những bóng hồng là “khắc tinh” của tội phạm

Thứ Sáu, 19/10/2018 15:31

|

(CAO) Thượng tá Trịnh Thị Hà và trung tá Nguyễn Thị Bình Phương là hai trong số 19 gương phụ nữ công an tiêu biểu toàn quốc vừa được Bộ Công an biểu dương tối 16-10.

Thượng tá Trịnh Thị Hà - Phó trưởng phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và trung tá Nguyễn Thị Bình Phương - Trưởng Công an Cửu khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Xuất nhập cảnh - là hai trong số 19 gương phụ nữ công an tiêu biểu toàn quốc vừa được Bộ Công an biểu dương tối 16-10. Các chị đại diện cho thế hệ phụ nữ công an trẻ đầy nhiệt huyết, quả cảm, không sờn lòng trước gian nguy.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các nữ Công an tiêu biểu

1. Lớn lên giữa vùng quê nghèo, ba là bộ đội, mẹ theo nghề giáo, ngay từ nhỏ, thượng tá Trịnh Thị Hà đã quyết tâm học thật giỏi để mai này đỡ đần gia đình. Thi đậu hai trường đại học, ban đầu, chị Hà theo ngành sư phạm, song mối duyên với sắc phục công an nhân dân cùng tâm nguyện góp sức đấu tranh chống cái xấu, cái ác đã đưa chị rẽ sang bước ngoặc mới. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân I, chị được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn một năm.

Khi công tác tại Cục Cảnh sát môi trường, chỉ một thời gian ngắn, thượng tá Trịnh Thị Hà đã khẳng định mình qua những vụ án lớn. Điển hình như chuyên án 198V - bắt quả tang Công ty TNHH Vedan Việt Nam xả trộm nước thải không qua xử lý làm ô nhiễm sông Thị Vải, đẩy hàng chục ngàn hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng và đóng đáy trên sông rơi vào cảnh kiệt quệ, bệnh tật, đói nghèo.

Lúc bấy giờ, ròng rã gần hai tháng, chị cải trang thâm nhập thực tế, bắt quả tang hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường, buộc công ty này ngừng xả thải và đình chỉ một phần hoạt động sản xuất. Thành quả của chuyên án dẫn đến việc Công ty TNHH Vedan Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 267 triệu đồng, truy thu phí bảo vệ môi trường 127 tỷ đồng, phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải với số tiền đầu tư lên đến hơn 30 triệu USD.

Từ năm 2014, thượng tá Trịnh Thị Hà chuyển sang Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tiếp xúc rộng hơn về diện đối tượng, làm việc với nhiều bộ ngành, địa phương và tương tác, phối hợp với nhiều lực lượng chức năng là cơ hội thuận lợi cho chị phát huy năng lực.

Từ năm 2015 đến nay, thượng tá Trịnh Thị Hà đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Thường trực, lãnh đạo Ban Chỉ đạo nhiều kế hoạch tuyệt mật để chỉ đạo, điều phối các lực lượng chức năng bắt giữ hàng loạt vụ việc, chuyên án lớn, đánh sập nhiều đường đây buôn lậu xuyên quốc gia.

Chẳng hạn, tháng 8-2015, chị cùng lực lượng chức năng đã khám xét và bắt giữ hơn tám tấn ngà voi, sừng tê giác và vẩy tê tê tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trị giá hàng chục tỷ đồng. Từ đây, rất nhiều đường dây buôn lậu động vật hoang dã, quý hiếm xuyên quốc gia bị xóa sổ.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho thượng tá Trịnh Thị Hà tại buổi lễ gặp mặt

Bản thân thượng tá Trịnh Thị Hà còn cùng đồng đội theo dõi, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn khác. Đơn cử như chuyên án mang bí số XD116 - bắt quả tang Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú (tỉnh Bình Thuận) đang bơm xăng lậu từ tàu lên kho chứa, thu giữ hơn 9 tấn xăng Ron 92, trị giá hơn 200 tỷ đồng, bắt giữ một tàu quốc tịch nước ngoài có trọng tải hơn 10.000 tấn. Qua chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam tám đối tượng, đánh sập đường dây buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia đặc biệt lớn do Luyện Xuân Tràng cầm đầu.

22 năm trong ngành, với nỗ lực phấn đấu không ngừng, chị đã hai lần được thăng quân hàm trước niên hạn. Ngoài ra, thượng tá Trịnh Thị Hà cũng vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương chiến công hạng nhì; Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì...

2. Thường xuyên tiếp xúc với hành khách trên mọi miền Tổ quốc, trung tá Nguyễn Thị Bình Phương tâm niệm phải xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ cửa khẩu sân bay trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Bởi vậy, không chỉ chú trọng từ lời chào, nét mặt đến tư thế, tác phong, chị còn là tấm gương sáng về thái độ niềm nở, ân cần khi xử lý hồ sơ, giải thích các thắc mắc của dân.

Tiếp xúc với chị, người đối diện luôn bị thu hút với nét mặt vui cười, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp. Chị tâm sự: “Anh em đơn vị tôi luôn nhắc nhau hết lòng phục vụ nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự, là niềm tự hào”.

Các điển hình giao lưu tại buổi tuyên dương

Mỗi năm, trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cùng đồng đội phát hiện hàng chục vụ việc người nước ngoài sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả để nhập, xuất cảnh Việt Nam với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi; hàng trăm đối tượng qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục theo quy định.

Chỉ tính riêng năm 2017, đơn vị của chị đã phát hiện 15 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ cư trú châu Âu giả xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài vào Việt Nam, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Cục đề ra các biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng lao động Việt Nam sử dụng hộ chiếu người khác từ nước ngoài về nước.

Ngoài ra, chị cùng với đơn vị phối hợp với Chi cục Hải quan Nội Bài kiểm tra lập biên bản bắt giữ các trường hợp phạm tội qua tang, liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua cửa khẩu Nội Bài. Điển hình, trong 3 năm 2015-2017, phối hợp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép trên 250 chiếc điện thoại di động các loại từ nước ngoài về Việt Nam; bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 kg sừng tê giác; phát hiện gần 300 kg ngà voi, 4,76 kg sừng tê giác; 4 vụ vận chuyển vàng trái phép với số lượng trên 20 kg; 2 vụ vận chuyển chất ma túy, vũ khí vật liệu nổ…

Trung tá Phương cũng cho hay, để đáp ứng với công việc tại cửa khẩu, bên cạnh những công việc hàng ngày, Công an cửa khẩu Nội Bài còn là đơn vị chủ động xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát xuất nhật cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế riêng cho CBCS trong đơn vị.  Được Học viện ANND đánh giá cao và đã thông qua và đã được biên soạn thành tập bài giảng phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn cho CBCS.

Hiện đơn vị của chị tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật – là đơn vị nòng cốt trong công tác xây dựng phần mềm quản lý lối đi nội bộ tại cửa khẩu…

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của trung tá Nguyễn Thị Bình Phương, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng chị nhiều Bằng khen, giấy khen, Kỷ niệm chương cao quý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang