Khen thưởng thành tích phá vụ án giết người cướp ô tô, phi tang xác

Thứ Sáu, 21/09/2018 17:06

|

(CAO) Công an tỉnh Hòa Bình đã khen thưởng đối với cá nhân, tập thể Ban chuyên án trong việc khám phá xuất sắc vụ án giết người cướp xe ô tô.

Ngày 21-9, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 9, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức khen thưởng hai đơn vị: Công an huyện Lạc Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình mỗi đơn vị 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc điều tra khám phá nhanh, bắt hai đối tượng Bùi Văn An (SN 1997) và Bùi Văn Hiền (SN 1999, cùng trú xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) trong vụ án giết người cướp xe ô tô, xảy ra tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn.

Trước đó, chiều 6-9, bà Bùi Thị Hương (70 tuổi, trú xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn) đến Công an huyện trình báo, con trai bà là Bùi Văn Nam (SN 1983), làm nghề lái xe taxi chở khách, đi từ 1 giờ 30 phút cùng ngày đến sáng bà điện gọi về để Nam đưa con đi học nhưng không liên lạc được.

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến ngày 12-9 thì phát hiện chiếc xe taxi của con trai bà Hương đang ở hiệu cầm đồ ở số nhà 42, Nguyễn Tuân, TP Hà Nội.

Đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình khen thưởng cho Công an huyện Lạc Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự có thành tích xuất sắc

Tiếp tục xác minh, công an làm rõ người cắm xe là Bùi Văn An và Bùi Văn Hiền. Ngày 14-9, lực lượng điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Văn Hiền tại nhà, đến ngày 15-9 đã bắt được đối tượng Bùi Văn An khi đang lẩn trốn trong rừng gần nhà ở xã Thượng Cốc.

Tại cơ quan Công an, bước dầu, Hiền và An khai nhận toàn bộ hành vi giả vờ kêu anh Nam chở đi công việc, rồi dùng dây thắt cổ anh Nam, sau đó mang xác nạn nhân lên khu vực Thung Nhuối xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu phi tang, còn chiếc xe chúng mang xuống Hà Nội cầm đồ lấy 20 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang