Bị phản đối, Hàn Quốc ngưng sử dụng cờ Olympic có đảo tranh chấp

Thứ Ba, 06/02/2018 18:04  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-2, AFP đưa tin chính quyền Hàn Quốc đã cho dừng việc sử dụng cờ thống nhất ở Thế vận hội (Olympic) mùa đông có in hình đảo tranh chấp với Nhật do sự phản đối kịch liệt đến từ Tokyo.

Trong dịp Olympic ở Pyeongchang, hai miền Triều Tiên cùng nhau diễu hành trong lễ khai mạc với một lá cờ thống nhất chung thay vì lá cờ riêng của hai nước. Cờ thống nhất có hình ảnh bán đảo Triều Tiên (gồm cả lãnh thổ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên) màu xanh dương trên nền lá cờ trắng. Tuy nhiên trên lá cờ này lại có một chấm nhỏ hiển thị đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima) đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và Hàn Quốc.

Ngay khi thấy lá cờ này, Nhật đã lên tiếng phản đối. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản - Yoshihide Suga gọi việc hiển thị hòn đảo trên lá cờ là hành động “không thể chấp nhận được”.

Hàn Quốc phải sửa cờ thống nhất hiển thị đảo tranh chấp với Nhật - Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đến tham dự khai mạc Olympic nên lá cờ thống nhất ngay lập tức được thu hồi để in mẫu cờ khác không hiển thị đảo tranh chấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang