Ấn Độ tiêu diệt con hổ 'tử thần' ăn thịt ít nhất 13 người

Thứ Bảy, 03/11/2018 23:45  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-11, New York Times đưa tin một con hổ ăn thịt người được xác định gây ra cái chết cho ít nhất 13 dân làng quanh vùng nó sống ở miền trung Ấn Độ đã bị bắn chết bởi các thợ săn.

Đây là con hổ cái, được chính quyền đặt tên là T-1. Nó bị tiêu diệt vào cuối ngày 2-11. Kế hoạch ban đầu chỉ là gây mê con vật, tuy nhiên sau khi bị bắn thuốc mê, con hổ lồng lên toan vồ nhóm thợ săn nên đã bị bắn chết.

Dân làng ăn mừng trước thông tin này. Tuy nhiên các nhà hoạt động tự nhiên đã lên án việc bắn chết con vật.

Hiện nay Ấn Độ có khoảng 2500 con hổ ngoài hoang dã, tập trung chủ yếu ở các khu bảo tồn thiên nhiên.

T-1 là con hổ gây ra kinh hoàng khi vồ chết quá nhiều người. Những tháng gần đây hàng trăm thợ săn siết chặt vòng vây ở các khu rừng trên khắp bang Maharashtra để dõi theo dấu nó.

Xác con hổ bị bắn chết - Ảnh: Bộ lâm nghiệp Ấn Độ

Nhóm thợ săn còn dùng cả nước hoa dành cho nam Obsession của hãng CK có chứa civetone, chất tổng hợp chiết xuất từ tuyến xạ hương của loài cầy hương phun lên các trảng cỏ và những con đường mà con vật có khả năng đi qua để dẫn dụ nó.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy chất này có khả năng thu hút các loài mèo lớn trong đó có báo đốm hay hổ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang