'Y tá tử thần' ở Đức thừa nhận giết 100 bệnh nhân

Thứ Tư, 31/10/2018 11:04

|

(CAO) Theo AFP hôm nay 31-10 đưa tin, cựu y tá Đức, Niels Hoegel (41 tuổi), đã thừa nhận giết 100 bệnh nhân trong suốt sự nghiệp của mình.

Phiên tòa xét xử cựu y tá này đã diễn ra nhiều đợt vì phải thu thập chứng cứ. Cụ thể, tại phiên tòa hôm nay 31-10, Hoegel đã thừa nhận giết 100 bệnh nhân.

Trước đó, y đã từng ra tòa hai lần, vào các năm 2008 và 2015, với mức án lần lượt là 7 và chung thân, Hoegel đã ngồi gần 10 năm trong tù. Đây được xem là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Đức.

Cựu y tá Đức, Niels Hoegel - Ảnh: AP

Hoegel làm việc từ năm 1999 đến 2005 trong hai bệnh viện khác nhau. Tội ác của y chỉ được phát hiện khi một nữ đồng nghiệp thấy Hoegel đang tiêm "thuốc lạ" cho bệnh nhân. Các điều tra viên cho biết con số nạn nhân có thể lên tới hơn 200 nhưng do nhiều thi thể đã được hỏa táng nên không có chứng cứ buộc tội.

Nhiều người cho rằng "y tá tử thần" này có vấn đề về thần kinh, Hoegel thường tìm một loại thuốc khiến tim ngừng đập, sau đó lại nỗ lực "cứu sống" bệnh nhân. Một số nhà điều tra cho rằng, y làm vậy là để đánh lạc hướng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang