Mỹ điều 5200 lính đến biên giới Mexico trấn áp người di cư

Thứ Ba, 30/10/2018 11:45  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30-10, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ sẽ điều hơn 5200 binh sĩ đến giúp ổn định tình hình ở biên giới với Mexico. Con số này lớn hơn ước đoán của các chuyên gia.

Động thái này diễn ra khi dòng người di cư đi thành đoàn từ các nước Trung Mỹ liên tục di chuyển, áp sát biên giới Mỹ - Mexio, nhăm nhe tiến vào nước này trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ngày 6-11.

Số lượng binh sĩ tác chiến thường trực ở khu vực biên giới này ngang với quy mô lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Tướng Terrence O’Shaughnessy, người đứng đầu Bộ Tư Lệnh Bắc Bộ Hoa Kỳ cho biết 800 binh sĩ đã sẵn sàng tiến về biên giới giữa bang Texas với Mexico, số còn lại đến khu vực biên giới hai bang California và Arizona giáp với Mexico.

Ông nhấn mạnh: “Tổng thống đang nói rõ ràng rằng an ninh biên giới là an ninh quốc gia”.

Dòng người di cư kéo đến biên giới Mexico nhăm nhe tiến lên phía bắc vào Mỹ ngày 29-10 - Ảnh: Reuters

Vị tướng này cũng cho biết một số binh sĩ sẽ được vũ trang mặc dù chưa rõ đó là những ai, ngoài lực lượng quân cảnh có thể cần phải có vũ khí.

Từ giai đoạn tranh cử tổng thống, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chống lại nạn di cư bất hợp pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang