(CAO) Hôm 18/8, CNN đưa tin Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các bệ phóng tên lửa Patriot khiến họ lâm vào thế khó trong cuộc đối đầu với lực Nga do thiếu vũ khí tác chiến hiệu quả.
CNN dẫn lời nguồn tin từ Ukraine cho biết đã không nhìn thấy bệ phóng Patriot được khai hỏa trong 6 tuần qua, không thể đánh chặn tên lửa.
Bản thân bệ phóng là một phần của hệ thống radar và trung tâm điều khiển phức tạp, đồng thời được vận hành từ xa, với người điều khiển thiết bị ở xa bệ phóng khi nó khai hỏa. Một thành viên khác của đội tác chiến có tên Heorhi hiện đang làm việc tại trung tâm chỉ huy, cho biết việc đánh chặn tên lửa nào “đi kèm với kinh nghiệm” và do chỉ huy đơn vị đưa ra.
Cuộc khủng hoảng toàn cầu về nguồn cung hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot xảy ra do chúng được sử dụng rộng rãi ở vùng Vịnh vào tháng 3 và tháng 4, thường để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran trong cuộc xung đột với Mỹ.
Các quốc gia vùng Vịnh giàu có được cho là đã sử dụng hàng chục tên lửa đánh chặn, điều này gây ảnh hưởng mạnh đến Ukraine. "Chúng tôi dự đoán rằng mình sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi rất sốc trước số lượng tên lửa họ phóng cùng lúc... chính những tên lửa mà chúng tôi có thể sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo của Nga" - nguồn tin Dmytro chia sẻ với CNN.
Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, các lực lượng liên minh đã sử dụng trung bình 225 tên lửa đánh chặn mỗi ngày trong 4 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran. Họ lưu ý rằng nhà sản xuất Lockheed Martin đã sản xuất 620 tên lửa đánh chặn vào năm 2025, tương đương 1,7 chiếc mỗi ngày, dẫn đến khoảng cách giữa sử dụng và sản xuất là 132:1. Vào tháng 1, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận kéo dài 7 năm để Lockheed Martin sản xuất 2.000 chiếc mỗi năm vào năm 2030.
Không rõ Mỹ đã hứa cung cấp bao nhiêu tên lửa đánh chặn cho Ukraine, hay quy mô kho dự trữ của Mỹ hiện nay như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ukraine - Zelensky đã đề cập đến vấn đề phức tạp về việc Ukraine tự chế tạo tên lửa theo giấy phép của chính quyền Mỹ và các nhà sản xuất của nước này, đồng thời cho biết ông đã đề nghị hai nhà thầu quốc phòng Raytheon và Lockheed Martin sở hữu và kiểm soát bất kỳ nhà máy sản xuất tên lửa đánh chặn nào mà họ cấp phép ở Ukraine.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Ukraine cấp giấy phép để bắt đầu sản xuất tên lửa đánh chặn. Raytheon và Lockheed Martin đã đến Kyiv để gặp ông Zelensky, nhưng sau đó ông Trump đã bày tỏ nghi ngờ rằng việc cấp phép sẽ được tiến hành.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra hay đảm bảo nào về việc sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh công nghệ của Mỹ là điều tối quan trọng khi có lo ngại rằng công nghệ chế tạo hệ thống tên lửa Patriot có thể bị tuồn ra ngoài nếu công tác chuyển giao không khéo.