(CAO) Hôm 17/8, CNN dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ giảm các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, chỉ vài giờ trước khi dự kiến bắt đầu, viện dẫn mối quan hệ tích cực của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và việc Seoul không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
“Dựa trên mối quan hệ rất tốt của tôi với ông Kim Jong Un của CHDCND Triều Tiên, tôi không hài lòng với việc Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc từ lâu. Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí do Mỹ chi trả (như thường lệ!), mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch đến một quốc gia…” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Hàn Quốc là đồng minh thân cận của Mỹ trong hơn 70 năm và hai quốc gia có hiệp ước phòng thủ chung, chủ yếu được thiết kế để bảo vệ nước này khỏi Triều Tiên – một cường quốc quân sự đang trỗi dậy hiện sở hữu đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung và Hàn Quốc là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài: Trại Humphreys – nơi đồn trú của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ, gia đình họ và công dân Hàn Quốc.
Cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield đã bắt đầu vào ngày 17/8 theo kế hoạch, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc nói với CNN. Với tuyên bố của ông Trump, hiện chưa rõ là liệu quy mô cuộc tập trận có bị thu hẹp đột ngột hay không.
Cuộc tập trận, dự kiến kéo dài 10 ngày, được thiết kế để thích ứng với khả năng ngày càng phát triển của Triều Tiên và sẽ bao gồm huấn luyện chống lại máy bay không người lái, gây nhiễu GPS và tấn công mạng.

Các thành viên của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ tại Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Lục quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield (UFS) vào ngày 28/8/2023 - Ảnh: tư liệu của Reuters
Đây thường là một cuộc tập trận chung quy mô lớn, liên quan đến hàng nghìn binh sĩ và trang thiết bị lớn. Ít nhất 18.000 binh sĩ Hàn Quốc dự kiến sẽ tham gia năm nay theo chính quyền địa phương.
Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, với việc Bộ Ngoại giao nước này tuần trước gọi các cuộc tập trận theo kế hoạch là “một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược” và là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh của họ.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đang xem xét những bình luận của ông Trump, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ về các chi tiết liên quan đến cuộc tập trận và “duy trì thế trận phòng thủ chung vững chắc”.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tiếp tục đề cập đến yêu cầu của mình đối với Hàn Quốc về việc hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran.
“Mặc dù có phần không liên quan (?), nhưng gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu họ có muốn tham gia cùng chúng tôi trong việc phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và họ đã nói rằng: ‘Không, cảm ơn!’ ’’ - ông Trump tiết lộ. Tổng thống Trump trước nay thường xuyên chỉ trích các đồng minh không hỗ trợ trong cuộc chiến này.
Hàn Quốc hôm 17/8 cho biết họ đang “liên lạc chặt chẽ với Mỹ về các biện pháp đóng góp thực chất và quân sự” vào việc đảm bảo tự do đi lại ở eo biển Hormuz, và đã tham gia vào các cuộc thảo luận quốc tế.
(CAO) Hãng tin AFP đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 15/8 đã đề xuất đàm phán với CHDCND Triều Tiên để chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường quan hệ với Nga đồng thời khẳng định vị thế là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược".