Ấn Độ:

Bé gái 12 tuổi tử vong vì đi bộ 300km về nhà vì lệnh phong tỏa

Thứ Tư, 22/04/2020 20:12

|

(CAO) Theo CNN ngày 22-4 đưa tin, một bé gái Jamlo Madkam (12 tuổi), đã tử vong sau khi đi bộ hơn 300 km để về nhà ở Chattisgarh, miền trung Ấn Độ, giữa lệnh phong tỏa.

Trước đó, Jamlo Madkam làm việc tại cánh đồng ớt ở làng Perur, bang Telangana, miền nam Ấn Độ. Lo ngại lệnh phong tỏa còn kéo dài, trong khi đã mất việc làm, Madkam cùng 11 người khác bắt đầu hành trình đi bộ hơn 300 km để về quê nhà, hôm 15-4.

Một trạm kiểm soát ở Ấn Độ - Ảnh: RT

Tuy nhiên, khi đi bộ liên tục 3 ngày và chỉ còn cách nhà chừng một giờ thì Madkam đã ngất xỉu, rồi tử vong sau đó. Những người đi cùng cô bé cho biết, họ đã đi vào khu vực đồi núi nhằm tránh các chốt kiểm soát. Sáng xảy ra vụ việc Madkam đã không ăn gì vì mệt do đau bụng và buồn nôn.

Các bác sĩ cho rằng nạn nhân đã chết vì kiệt sức, quá trình xét nghiệm cũng xác định Madkam không nhiễm nCoV. Toàn bộ nhóm của nạn nhân đã bị cách ly trong 14 ngày, và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 20.500 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 652 người chết và gần 4.000 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang