Chiến tranh Iran khiến giá găng tay y tế tăng cao gây khó khăn cho các bệnh viện

Thứ Sáu, 17/04/2026 19:22  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 17/4, Reuters dẫn cảnh báo của các nhà sản xuất găng tay cao su về việc cắt giảm sản lượng do chiến tranh Iran làm gián đoạn nguồn cung các nguyên liệu đầu vào quan trọng. Tình trạng này tác động nặng nề đến ngành y tế toàn cầu.

Theo Oong Chun Sung - nhà phân tích nghiên cứu chứng khoán tại CIMB Securities, các nhà sản xuất găng tay đã tăng giá trung bình của găng tay cao su tổng hợp lên khoảng 40%, lên tới 29 USD cho một hộp 1.000 chiếc.

Các nhà phân tích tại CIMB Securities cho biết, sự gián đoạn kéo dài đối với chuỗi cung ứng do xung đột ở Trung Đông có thể dẫn đến tình trạng thiếu găng tay vào cuối tháng 5.

"Trong bất kỳ thủ thuật nào chúng tôi thực hiện tại bệnh viện, chúng tôi đều phải đeo găng tay" – Bác sĩ Kuljit Singh - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Malaysia cho biết.

“Nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp một số dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đang (quan sát tình hình) một cách khá thận trọng” nhưng hiện tại thì “các nhà cung cấp của chúng tôi vẫn đang cung cấp găng tay như bình thường” – bác sĩ Kuljit Singh cho biết.

Tình trạng thiếu hụt này cốt lõi nằm ở naphtha, một sản phẩm phụ của quá trình lọc dầu thô được sử dụng để sản xuất nhựa và các sản phẩm hóa dầu khác. Đây là những thành phần cơ bản của mọi thứ từ sơn và polyester đến hộp đựng nhà bếp và phụ tùng ô tô.

Giá naphtha đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh eo biển Hormuz chiến lược bị phong toả - nơi thường có một phần năm lượng dầu khí vận chuyển toàn cầu đi qua.

Giá găng tay cao su nói chung và găng tay y tế nói riêng tăng cao vì chiến tranh Iran 

Mỹ và Iran đã thể hiện thiện chí đàm phán, nhưng ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian ngắn, các nhà phân tích cảnh báo rằng sự gián đoạn nguồn cung và áp lực lạm phát có thể kéo dài trong nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.

May mắn thay, nhờ những bài học kinh nghiệm trong đại dịch Covid, cả bệnh viện và nhà sản xuất găng tay đều dự trữ lượng hàng đủ dùng trong vài tháng, tạo ra một vùng đệm.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất găng tay Malaysia, chiếm gần một nửa sản lượng toàn cầu, đã báo hiệu ý định tiếp tục tăng giá.

Top Glove - nhà sản xuất găng tay số 1 thế giới nói với hãng tin Reuters rằng họ đang tìm cách chuyển chi phí tăng khoảng 50% từ nguyên liệu thô sang người tiêu dùng, chủ yếu do giá cao su nitrile, được sử dụng cho khoảng 55% sản lượng găng tay của họ đang tăng cao vì chiến tranh ở Iran.

Công ty Medtecs chuyên sản xuất thiết bị y tế như khẩu trang và áo choàng phẫu thuật, cho biết họ đã tăng giá từ 10% đến 40% tùy thuộc vào sản phẩm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của RHB cho rằng mức tăng này là "không bền vững".

"Môi trường hiện tại là chu kỳ lạm phát do chi phí đẩy, chứ không phải chu kỳ tăng trưởng do nhu cầu thúc đẩy. Do đó, việc tăng giá bán trung bình chủ yếu mang tính phòng thủ vì mục đích là bảo toàn biên lợi nhuận chứ không phải mở rộng chúng. Một khi thị trường nhận ra điều này, chúng tôi dự đoán đợt tăng giá sẽ giảm dần” – các nhà phân tích tại RHB chỉ ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang