Đời sống sau sân khấu xiếc Việt Nam xuất hiện trên National Geographic

Thứ Năm, 01/09/2016 11:30

|

(CAO) Tạp chí danh tiếng Địa lý quốc gia Mỹ (National Geographic) số tháng 9 đã đăng loạt ảnh của nhiếp ảnh gia người Uruquay - Christian Rodriguez chụp lại trong loạt 3 chuyến đi đến Việt Nam giai đoạn 2009-2012 về đời sống của những người diễn xiếc trong những rạp xiếc cũ tại Việt Nam.

Bài viết nhan đề “Đằng sau bức màn của rạp xiếc cũ nhất Việt Nam” là phóng sự ảnh đầy sắc màu phía sau sân khấu xiếc nơi những nghệ sĩ sau phút giây cống hiến những màn trình diễn cho khán giả lại trở về cuộc sống thường nhật với những khó khăn, nhưng họ không đánh mất đam mê với nghề.

Tác giả đã ăn, ngủ, ở với đoàn xiếc tại Hà Nội và TP.HCM để ghi lại những khoảnh khắc đáng giá của họ dù nhiều lần bị họ từ chối vì không muốn đề cập nhiều đến đời tư hơn nghề nghiệp của mình.

Ma Hoang An  và vợ là Nguyen Thi Thu Hiep luyện tập một tiết mục uốn dẻo cùng nhau ở TP.HCM . Họ kết hôn năm 2012 sau thời gian huấn luyện cùng nhau tại Hà Nội. Cả hai hiện là thành viên 1 đoàn xiếc. Họ luyện tập cho các tiết mục 2 lần/ ngày trước khi trình diễn - Ảnh: Christian Rodriguez
Nguyen Thi Thu Hiep thực hiện một động tác uốn dẻo trước khi lên sân khấu biểu diễn tại TP.HCM. Lương tháng của một nghệ sĩ xiếc tại Việt Nam tầm khoảng 3,3 triệu đồng (150 USD), và khoảng phụ thu  gần 100 nghìn đồng (4 USD) cho mỗi lần biểu diễn. Thu nhập thấp khiến họ phải diễn thêm ở những tụ điểm tư nhân khác  - Ảnh: Christian Rodriguez
Xiếc vẫn là hình thức giải trí phổ biến ở những khu vực nông thôn và thị trấn nhỏ tại Việt Nam. Trong ảnh là khoảnh khắc những khán giả thích thú trước những màn trình diễn xiếc tại Ninh Bình - Ảnh: Christian Rodriguez
Nguyen Thu Thi Huong - một nghệ sĩ cưỡi voi trong chương trình xiếc  trong khoảnh khắc chờ đến lượt biểu diễn của mình ở Ninh Bình - Ảnh: Christian Rodriguez
Khói bốc lên ở sân khấu xiếc trước màn biểu diễn - Ảnh: Christian Rodriguez
Các nghệ sĩ hóa trang trước tiết mục xiếc tại công viên Thống Nhất - Hà Nội - Ảnh: Christian Rodriguez

Bình luận (0)

Lên đầu trang