Indonesia:

Du khách sống sót hy hữu khi kẹt gần một tuần dưới hồ nước

Thứ Hai, 08/06/2020 10:18

|

(CAO) Theo AFP ngày 8-6 đưa tin, một du khách người Anh bị rơi xuống hồ nước gần một tuần nhưng do bị gãy chân anh không thể tự lên được. Phải mất tới 6 ngày, tiếng kêu cứu của người này mới được người dân vô tình đi ngang đó nghe thấy.

Người đàn ông quốc tịch Anh là Jacob Roberts (29 tuổi), đang đi dạo ở làng Pecatu, đảo Bali, Indonesia, thì bị chó đuổi. Anh chàng hoảng sợ bỏ chạy, vô tình rơi xuống hồ nước sâu 4 mét. 

Lực lượng cứu hộ cố định chân gãy cho Roberts, trước khi đưa anh ra khỏi hố - Ảnh: AFP

Cú ngã khiến Roberts bị gãy chân nhưng do khu vực này rất hẻo lánh nên không ai nghe thấy anh kêu cứu. Cho đến tận 6 ngày sau một người nông dân vô tình đi ngang mới nghe thấy tiếng kêu và gọi người tới giúp.

Hồ nước nơi Roberts mắc kẹt được sử dụng để chứa nước cho người dân sống trong khu vực. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang từ lâu, Roberts may mắn sống sót dù 6 ngày không ăn, chỉ uống nước từ một chai nhỏ anh mang theo bên mình. Hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang