Nữ phục vụ nhận được hơn 60.000 USD vì dám đuổi CEO công nghệ

Chủ Nhật, 12/07/2020 19:00

|

(CAO) Theo RT ngày 12-7 đưa tin, nữ bồi bàn đã đuổi CEO công ty công nghệ Solid8, Michael Lofthouse, vì có những hành động và lời lẽ phân biệt chủng tộc với thực khách khác đã nhận được quỹ trên nền tảng GoFundMe, do những người yêu mến cô quyên góp. Hiện tại số tiền tổng cộng đã lên tới hơn 60.000 USD.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình của ông Raymond Orosa đang tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ là bà Maria Orosa vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4-7, tại nhà hàng Lucia ở Carmel Valley, thành phố San Diego, bang California. Bất ngờ Michael Lofthouse buông ra những lời xúc phạm, khiến nữ bồi bàn Gennica Cochran ngay lập tức đuổi anh ta ra khỏi nhà hàng.

Nữ phục vụ Gennica Cochran nhận được hơn 60.000 USD vì dám đuổi CEO công nghệ - Ảnh: RT

Trước khi buông ra những lời lẽ thiếu văn hóa tới gia đình ông Raymond Orosa, CEO này còn tỏ ra rất thô lỗ với các nhân viên và quản lý. Nữ bồi bàn Gennica Cochran chia sẻ: "Tôi đã từng giải quyết vài vụ phân biệt chủng tộc nhưng chưa lần nào nghiêm trọng tới mức này. Tại sao một người lại có thể thù hận người khác chỉ vì vẻ bề ngoài".

Sau vụ việc, Lofthouse đã gửi lời xin lỗi về hành vi của mình và cho rằng hôm đó anh ta bị kích động nên mất kiểm soát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang