Phát hiện sinh vật lạ có hàm răng sắc nhọn ở New Zealand

Thứ Sáu, 27/01/2017 00:03  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Một sinh vật có miệng lớn với hàm răng nhọn được phát hiện tại công viên Kulim (New Zealand); khiến nhiều người ngạc nhiên và tranh cãi về tên gọi của loài này.

Sinh vật lạ được Murry phát hiện tại New Zealand - Ảnh: Sandy Fenton.

Sinh vật lạ đầy rang trong miệng được Murry Milgrew phát hiện trong lúc lướt ván tại công viên Kulim (New Zealand). Sau đó, Murry đã đăng tải bức ảnh lên facebook và nhận được nhiều ý kiến tranh luận. Có người cho rằng đó là cá chình Moray, thiên nga, cá mút đá (hagfish) hoặc là sinh vật ngoài hành tinh.

Theo người bạn của Murry miêu tả, sinh vật có thân mềm, không có mắt hoặc hốc mắt, giống sinh vật thời tiền sử.

Tuy nhiên, theo một số người nhận định, sinh vật này có thể là cá chình rắn (có tên khoa học – Ophichthidae); loại cá này có chiều dài lên đến hai mét và thường ẩn mình trong cát phục kích con mồi.

Đồng thời, cá chình rắn cũng thường xuyên xuất hiện tại đảo Motiti (New Zealand).

Bình luận (0)

Lên đầu trang