Ba Lan:

Sơ tán gần 1.000 người để gỡ quả bom nặng... 5,4 tấn

Thứ Ba, 13/10/2020 21:27

|

(CAO) Theo AFP ngày 13-10 đưa tin, giới chức thành phố Swinoujscie, Ba Lan đã cho sơ tán gần 1.000 người, hôm 12-10 (theo giờ địa phương), để tiến hành gỡ quả bom Tallboy nặng gần 5,4 tấn, từ Thế chiến thứ II.

Việc vô hiệu hóa quả "bom khủng" được đặc nhiệm thuộc hải quân Ba Lan đảm trách, với thời gian dự kiến khoảng 5 ngày, bắt đầu từ 12-10. Đây là quả bom mang tên Tallboy (bom động đất), vốn được không quân Anh thả xuống khu vực gần thành phố cảng Swinoujscie, đông bắc Ba Lan, nhằm tiêu diệt tuần dương hạm Lutzow của Đức, vào năm 1945.

Vị trí quả bom được đánh dấu - Ảnh: AFP

Quả bom được xác định nằm sâu 12m, dưới đáy kênh đào Piast kết nối sông Oder với biển Batic. Loại bom này có chiều dài 6,4 m, nặng 5.400 kg, có sức công phá tương đương 3,6 tấn thuốc nổ TNT. Do khi thả rơi nó sẽ tự khoan sâu xuống đất, trước khi phát nổ và tạo ra sóng xung kích nên còn gọi là bom động đất. 

Kích cỡ một quả bom động đất ngoài đời thực

Khoảng gần 1000 cư dân sống trong khu vực bán kính 2,5 km đã nhanh chóng được sơ tán, các thuyền bè trong khu vực 16 km cũng bị cấm hoạt động. Đây có thể xem là lần đầu tiên một quả bom động đất được phát hiện còn nguyên vẹn sau khi được thả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang