Ấn Độ truy lùng hổ dữ giết chết 8 người

Thứ Năm, 08/10/2020 22:17

|

(CAO) Theo AFP ngày 8-10 đưa tin, giới chức Ấn Độ đang tiến hành săn lùng con hổ giữ đã giết chết 8 người trong hai năm qua tại khu vực rừng ở Maharashtra.

Theo cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân mới nhất của con hổ là một dân làng bị nó tấn công tối 5-10, khi đang vào rừng kiếm củi tại Khambada. Những người tham gia truy lùng con hổ dữ từng bắn thuốc mê vào nó nhưng vẫn không thể theo dấu để bắt được con vật tinh ranh này. 

Ấn Độ truy lùng hổ dữ giết chết 8 người - Ảnh minh họa

Giải pháp tiêu diệt con hổ dữ cũng được đưa ra nếu nhóm truy lùng bị nó tấn công hoặc tiếp tục có thêm nạn nhân mới. Dù không thể phủ nhận con người ngày càng gia tăng các hoạt động khai hoang, khiến môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã tại Ấn Độ như: voi, hổ, báo,... ngày càng bị thu hẹp.

Theo thống kê trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, có 225 người chết vì bị hổ tấn công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang