Thủ tướng Campuchia vui vẻ đóng phạt vì không đội mũ bảo hiểm

Thứ Sáu, 24/06/2016 10:21  | Anh Duy

|

(CAO) Dân tình Campuchia đang chuyền nhau bức ảnh thủ tướng nước này – ông Hun Sen không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy trên đường ở tỉnh Koh Kong. Bị bắt gặp, cảnh sát đã phạt ông số tiến 15.000 riel (tương đương 3,75 USD).

Sự việc xảy ra vào tuần trước khiến ông phải lên tiếng xin lỗi công luận.

Tờ Khmer Times ngày 23-6 đưa tin cảnh sát giao thông địa phương tên Sun Nem đã bắt gặp ông Hun Sen đầu trần chạy xe. Sau khi bắt xe máy dừng lại, Sun Nem đã ghi giấy phạt và yêu cầu thủ tướng Campuchia về thủ đô Phnom Penh để đóng.

Thủ tướng Hun Sen sau đó đã viết trên trang Facebook của mình rằng ông chấp nhận án phạt cũng như sẽ trả luôn khoản tiền phạt cho Sen Dy – chủ sở hữu chiếc xe.

Thủ tướng Hun Sen đèo người xe ôm mà không mang mũ bảo hiểm - Ảnh: Khmer Times

Sen Dy là xe ôm ở Koh Kong. Khi Hun Sen đến thăm tỉnh này vào ngày 18-6 , ông bất ngờ đề nghị ngồi lên xe của Sen Dy và đèo người này chạy trên đường khi cả hai không đội mũ bảo hiểm để đến một địa điểm gần đó.

Tuy nhiên mới chạy được 250m, ông đã bị cảnh sát ngoắc vào xử phạt.

Cả hai chạy băng băng trên đường - Ảnh: Khmer Times
Hun Sen về Phnom Penh nộp phạt cho ông và Sen Dy- Ảnh: Facebook Samdech Hun Sen
Biên lai thu tiền phạt của ông và Sen Dy - Ảnh: Samdech Hun Sen

Bình luận (0)

Lên đầu trang