Tử tù chờ thi hành án qua đời do nhiễm nCoV

Thứ Tư, 30/12/2020 21:49

|

(CAO) Theo AP ngày 30-12 đưa tin, tử tù Romell Broom (64 tuổi) được xác định đã chết trong tù ở Ohio, nghi ngờ là do nhiễm nCoV.

Theo thống kê tính tới thời điểm hiện tại toàn bang Ohio hiện có 124 tù nhân đã chết được xác định do nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV. Với các trường hợp trải qua xét nghiệm y tế, nguyên nhân cái chết sẽ được ghi chú cụ thể trong giấy chứng tử.

Tử tù Romell Broom - Ảnh: AP

Trường hợp của Broom được xác định là tội phạm nguy hiểm, bị kết án tử do bắt cóc, rồi cưỡng hiếp và sát hại Tryna Middleton (14 tuổi), năm 1984. Tên này được thi hành án tử bằng cách tiêm thuốc độc năm 2009 nhưng bị hoãn do 18 lần tiêm vẫn không đúng ven. Sự kiện này đưa Broom trở thành tù nhân thứ hai của Mỹ thoát chết khi thi hành án tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc.

Danh sách tử hình vào tháng 6 có tên Broom nhưng lại được dời vào tháng 3-2022, cuối cùng y đã không "chờ" được tới lúc thi hành án. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang