Viên gạch làm từ bụi ô nhiễm tại Bắc Kinh

Thứ Bảy, 12/12/2015 04:34  | Phương Thảo

|

(CAO) Nghệ sĩ Nut Brother người Trung Quốc đã bỏ ra 100 ngày, mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ vòng quanh Bắc Kinh hút bụi trong không khi ô nhiễm và lấy toàn bộ số bụi này đổ vào khuôn đóng thành một viên gạch.

Nut Brother cho biết viên gạch sẽ được dùng để xây dựng một ngôi nhà nào đó như bao viên gạch bình thường khác. Anh hy vọng việc làm của anh sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ mọi người. 

Máy hút bụi của Nut Borther có điện năng tối đa là 1000watt, theo ước tính có thể hút lượng không khi tương đương với 62 người hít thở trong một ngày. Việc làm của Nut đã góp phần làm sạch không khí ở Bắc Kinh. Tờ báo Thượng Hải đã ca ngợi Nut Brother như một người hùng. 

Nut Brother với chiếc máy hút bụi của mình - Ảnh: Weibo

 

Anh lấy bụi hút được đổ vào khuôn làm gạch - Ảnh: Weibo

 

Nut Brother và viên gạch thành phẩm. - Ảnh: Weibo

Bình luận (0)

Lên đầu trang