Bé 7 tuổi đập heo đất tặng tiền cho nhà thờ bị phá hoại

Thứ Bảy, 28/11/2015 10:25  | Phương Thảo

|

(CAO) Một bé trai người Mỹ 7 tuổi vừa tặng toàn bộ số tiền em tiết kiệm được cho một nhà thờ Hồi giáo ở Texas đã bị phá hỏng sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Một thành viên của Trung tâm Hồi giáo Pflugerville (ICP) ở địa hạt Travis, hôm đầu tuần đến nhà thờ buổi sáng và phát hiện nhiều bãi phân bừa bãi trước cửa nhà thờ.

Nhiều trang kinh Koran cũng bị xé quăng tại hiện trường.

Biết tin này, cậu học sinh tiểu học Jack Swanson đã quyết định dốc sạch số tiền tiết kiệm 20 USD em cất trong heo đất để tặng nhà thờ, sau khi đã bàn với mẹ. Bản tin trên website Kxan.com dẫn lời chị Laura, mẹ Jack, nói hai mẹ con đều bất bình với hành động phá hoại nhà thờ kiểu này và thống nhất đó là một “việc làm kinh tởm.”

Faisal Naeem, một thành viên ban quản lý nhà thờ xúc động nói rằng hành động của em cho ông niềm hy vọng. 

Cậu bé Jack trao tiền cho đại diện nhà thờ.

“Đó là 20 USD nhưng xuất phát từ những đồng xu Jack ki cóp, do vậy đối với tôi và cộng đồng của chúng tôi nó có giá trị như 20 triệu USD. Điều này cho tôi hy vọng vì nó có nghĩa là không phải ai cũng chống lại người khác.”

Việc làm của Jack đang được ca ngợi trên mạng xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang