Ông Trump nói về chiến sự với Iran “tình hình đang ngay trên đường ranh và có thể leo thang nhanh chóng”

Thứ Năm, 21/05/2026 15:01  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 21/5, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhắm vào Iran nếu chính quyền nước này không đồng ý với việc đạt được một thỏa thuận hòa bình với Washington.

Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng cũng gợi ý rằng Washington có thể chờ vài ngày để "có được các câu trả lời đúng".

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump nói rằng tình hình đang "ngay trên đường ranh" và có thể leo thang nhanh chóng.

Sáu tuần sau khi ông Trump tạm dừng Chiến dịch Epic Fury để kêu gọi ngừng bắn, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đã cho thấy rất ít tiến triển, trong khi giá xăng tăng vọt đã ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của dư luận dành cho ông.

"Hãy tin tôi, nếu chúng ta không nhận được câu trả lời đúng, mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh. Tất cả đều sẵn sàng" - ông Trump phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Khi được hỏi ông sẽ chờ bao lâu, ông Trump nói rằng: "Có thể là vài ngày, nhưng mọi chuyện cũng có thể diễn ra rất nhanh".

Trong khi đó Iran đã cảnh báo chống lại các cuộc tấn công mới của Mỹ. "Nếu hành động gây hấn chống lại Iran được lặp lại, cuộc chiến tranh khu vực đã được hứa hẹn lần này sẽ mở rộng ra bên ngoài khu vực" - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong một tuyên bố.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Baqer Qalibaf, nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Iran, cho biết trong một thông điệp trên mạng xã hội rằng "những động thái rõ ràng và ngấm ngầm" cho thấy người Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới.

Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng: "Ép buộc Iran đầu hàng bằng vũ lực chỉ là ảo tưởng".

Iran đã đưa ra một đề nghị mới với Mỹ trong tuần này, trong đó bao gồm phần lớn các điều khoản mà ông Trump đã bác bỏ trước đó, bao gồm yêu cầu kiểm soát eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thả các tài sản bị đóng băng và rút quân Mỹ.

Ông Trump đang chịu áp lực phải chấm dứt chiến tranh khi giá năng lượng tăng vọt gây tổn hại cho đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11.

"Các nhà đầu tư rất muốn đánh giá xem Washington và Tehran có thực sự tìm được tiếng nói chung và đạt được thỏa thuận hòa bình hay không, khi lập trường của Mỹ thay đổi hàng ngày" - Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities nhận định.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này rằng ông coi lợi suất cao và lạm phát chung là "tạm thời" và chúng sẽ giảm xuống khi cuộc xung đột kết thúc.

"Eo biển sẽ mở cửa, và chúng ta sẽ bình thường hóa giá năng lượng" – ông khẳng định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang