Quan chức Thái Lan bị cáo buộc 'bảo kê' mại dâm

Thứ Ba, 16/01/2018 23:21  | Thư Văn

|

(CAO) Theo AFP cho hay, có ít nhất 20 quan chức và 5 cảnh sát dính tới cáo buộc bảo kê mại dâm.

Trong các cuộc kiểm tra bất ngờ tại thủ đô Bangkok vào đầu tháng 1, cảnh sát Thái Lan phát hiện hơn 100 cô gái từ nhiều quốc gia như: Myanmar, Lào, Thái Lan và Trung Quốc tham gia vào hoạt động mại dâm trá hình thông qua các hình thức như tiệm massage, quán rượu,... Trong số này, ít nhất ba nhân viên dưới 18 tuổi nhưng vẫn bị ép tiếp khách làng chơi.

Các hoạt động mại dâm trá hình vốn không phải quá xa lạ ở Bangkok - Ảnh minh họa (nguồn asiawebdirect)

Quá trình điều tra cho thấy quan chức và cảnh sát tại các khu vực có phát sinh tệ nạn đã đứng ra "bảo kê" hoạt động. Theo ước tính có ít nhất 20 quan chức và 5 cảnh sát dính tới cáo buộc bảo kê mại dâm. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan - ông Kongrob Kratumnat cho biết, cảnh sát đang làm rõ thêm vụ việc. Con số quan chức và cảnh sát dính tới vụ nà có thể còn nhiều hơn. Chúng tôi sẽ tìm ra sớm, đồng thời xử lý nghiêm vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang