(CAO) Hôm 25/4, Reuters đưa tin chi phí vận hành và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Mỹ cho đến năm 2034 dự kiến sẽ tăng vọt lên đến 946 tỷ USD, cao hơn 25% so với ước tính năm 2023, theo báo cáo của Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ.
Tuy nhiên, dự báo mới không bao gồm chi phí vượt mức 81% của Sentinel, một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới đang được phát triển để thay thế Trident III, trụ cột của lực lượng ICBM tại Hoa Kỳ.
Các nhà phân tích cho biết sự gia tăng lớn về chi phí vận hành và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới sẽ làm phức tạp thêm lời cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng ngân sách quốc phòng lên 1 nghìn tỷ đô la vào năm tài chính 2026.
Chi tiêu cho vũ khí hạt nhân được chia giữa Lầu Năm Góc và Bộ Năng lượng, đơn vị quản lý kho vũ khí của Hoa Kỳ.
"Chi phí của chương trình hiện đại hóa hạt nhân hiện tại đang tăng vọt vượt quá mọi dự đoán” - Daryl Kimball, người đứng đầu Hiệp hội Kiểm soát vũ khí cho biết.
Quốc hội Mỹ sẽ cần quyết định trong những năm tới "lực lượng hạt nhân nào mà Mỹ nên triển khai trong tương lai và do đó là mức độ hiện đại hóa của quốc gia" - báo cáo khuyến nghị.

Một góc trụ sở Lầu Năm Góc - Ảnh: Reuters
Ông Trump vẫn chưa đưa ra chiến lược vũ khí hạt nhân của mình hoặc chỉ định các quan chức cấp cao để giám sát chiến lược đó. Hơn nữa, Washington và Moscow vẫn chưa mở lại các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ngay cả khi hiệp ước cuối cùng giới hạn việc triển khai các lực lượng chiến lược của Mỹ và Nga hết hạn trong vòng chưa đầy một năm nữa.
Vào tháng 2, ông Trump cho biết ông phản đối việc chế tạo vũ khí hạt nhân mới của Mỹ và ông than phiền về chi phí cao để duy trì kho vũ khí. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đàm phán một hiệp ước kiểm soát vũ khí với Moscow và Bắc Kinh.
Các kế hoạch hiện tại của Lầu Năm Góc và Bộ Năng lượng nhằm vận hành các lực lượng hạt nhân chiến lược và chiến thuật của Hoa Kỳ và mua vũ khí mới, máy bay ném bom, tàu ngầm và ICBM sẽ tốn khoảng 946 tỷ đô la, hoặc trung bình 95 tỷ đô la một năm, cho đến năm 2034.
Trước đó dự báo năm 2023 là 756 tỷ đô la trong giai đoạn 2023-2032. Sở dĩ có sự khác biệt này là do chi phí cao hơn của các chương trình bao gồm phát triển và triển khai ICBM Sentinel, hiện đại hóa hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc và cảnh báo sớm hạt nhân của Lầu Năm Góc và nâng cấp các cơ sở sản xuất của Bộ quốc phòng, báo cáo cho biết.
Dự báo mới cũng cao hơn vì nó kéo dài thêm hai năm so với ước tính trước đó.