Sợ nhân viên Volkswagen 'chạy thoát' về Đức, nhà chức trách Mỹ tịch thu hộ chiếu

Chủ Nhật, 08/11/2015 21:34  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Ngày 08-11-2015, tờ báo Süddeutsche Zeitung thông tin là một nhân viên của hãng chế tạo xe hơi Đức Volkswagen (VW) đã bị nhà cầm quyền tịch thu hộ chiếu khi ông ta muốn rời Mỹ để trở về Đức.

Tờ báo cho rằng, chính quyền Mỹ lo ngại nhân viên của hãng "chạy thoát" trước khi có thể bị triệu tập bởi tòa án để điều tra về vụ bê bối khí thải xe chạy bằng Diesel của hãng VW.

Bảng hiệu công ty VW tại phân xưởng Chattanooga, tại Mỹ

Công ty VW từ chối không bình luận nguồn tin trên, nhưng dự tính chuyến đi Mỹ sắp đến trong tháng 11-2015 của Tổng Giám đốc VW Matthias Müller sẽ không được thực hiện. Người phát ngôn viên của hãng VW tuyên bố: "Không có và sẽ không có những chuyến đi của nhân viên VW qua Mỹ."

Giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường của khu vực California, bà Mary Nichols, trách móc là từ khi vụ việc về vấn đề khí thải của loại xe diesel VW , hãng này không có một phản ứng nào thích hợp với tình huống.

Báo chí đánh giá là có thể hãng VW sẽ bị chính quyền Mỹ phạt đến 16 tỷ Euro.

Bình luận (0)

Lên đầu trang