Ả Rập Saudi chính thức cho phép phụ nữ cầm lái ô tô

Thứ Tư, 27/09/2017 09:51  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 27-9, BBC đưa tin nhà vua Ả Rập Saudi - Salman đã ban hành sắc lệnh cho phép phụ nữ lần đầu tiên được lái xe.

Đây là một sự kiện gây chấn động quốc gia Hồi giáo bảo thủ khi dưới hệ thống hiện nay tại quốc gia này, chỉ có nam giới được cấp bằng lái còn phụ nữ khi bắt gặp lái xe sẽ bị bắt và chịu án phạt nặng.

Cũng vì điều luật này mà nhiều gia đình ở nước này đã phải thuê lái xe riêng để giúp các thành viên nữ trong nhà di chuyển.

Các nhóm vận động vì quyền lợi phụ nữ đã phải tổ chức các chiến dịch vận động trong nhiều năm qua để phụ nữ có quyền lái xe.

Phụ nữ Ả rập Saudi từ tháng 6-2018 sẽ chính thức được lái xe - Ảnh: Reuters

Quyết định trên của Ả Rập Saudi ngay lập tức đã nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi đây là “một bước tiến lớn của một hướng đi đúng”.

Như vậy từ tháng 6-2018 phụ nữ nước này sẽ chính thức được cầm vô-lăng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang