Áp lực từ chức bủa vây Tổng thống Pháp khi chính trường rơi vào hỗn loạn

Thứ Tư, 08/10/2025 17:10  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8/10, Reuters đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc từ chức hoặc tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội bất thường để chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị đã buộc 5 thủ tướng phải từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm.

Vị tổng thống theo đường lối trung dung 47 tuổi này đã nhiều lần tuyên bố sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai, kết thúc vào năm 2027.

Nhưng những lời kêu gọi ông từ chức đã trở thành chủ đề chính khi nước Pháp hiện nay đang rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ hệ thống chính phủ hiện tại của nước này được thành lập vào năm 1958.

Hôm 7/10, khi thủ tướng sắp mãn nhiệm Sebastien Lecornu của chính quyền Macron tổ chức các cuộc đàm phán cuối cùng để thành lập chính phủ mới, thì thủ tướng đầu tiên của ông vào năm 2017, Edouard Philippe cho biết đã đến lúc nước này bầu ra một tổng thống mới để phá vỡ bế tắc chính trị.

Tổng thống Pháp Macron - Ảnh: Reuters

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, Philippe cho rằng ông Macron nên "ra đi một cách có trật tự" để mở đường cho một lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị.

Bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro đã trở thành tin tức trên trang nhất các tờ báo trên khắp Châu Âu vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu châu lục này phải tăng cường nỗ lực hơn nữa để củng cố quốc phòng và hỗ trợ Ukraine.

Thị trường đã trở nên hoảng loạn, khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao khả năng cắt giảm thâm hụt ngân sách đang ngày càng trầm trọng của Pháp. Chứng khoán Pháp đã giảm 1,4% vào ngày 6/10 và phí bảo hiểm rủi ro đối với lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng do cuộc khủng hoảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang