(CAO) Hôm 20/4, Reuters đưa tin một máy bay phản lực Boeing dự định được giao cho một hãng hàng không Trung Quốc đã bị Bắc Kinh trả lại trung tâm sản xuất của hãng sản xuất máy bay tại Mỹ.
Đây là nạn nhân của các mức thuế quan song phương 'ăn miếng trả miếng' do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt trong 'cuộc chiến thương mại' toàn cầu.
Theo một nhân chứng của Reuters, chiếc 737 MAX, dự kiến được giao cho hãng hàng không Xiamen của Trung Quốc, đã bị trả lại sân bay Boeing ở Seattle. Nó đã được sơn màu sơn của hãng Xiamen.
Chiếc máy bay phản lực này đã dừng tiếp nhiên liệu ở Guam và Hawaii trong hành trình trở về dài 5.000 dặm (8.000 km), là một trong số nhiều máy bay phản lực 737 MAX đang chờ tại trung tâm hoàn thiện Zhoushan của Boeing để hoàn thiện và giao cho một hãng hàng không Trung Quốc.
Trong tháng này, ông Trump đã tăng thuế cơ bản đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%. Để trả đũa, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế 125% đối với hàng hóa của Mỹ. Các hãng hàng không Trung Quốc tiếp nhận máy bay Boeing có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan, vì một chiếc 737 MAX mới có giá trị thị trường khoảng 55 triệu đô la.
Không rõ bên nào đã đưa ra quyết định đưa máy bay trả trở lại Hoa Kỳ. Boeing đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hãng hàng không Xiamen cũng vậy.
737 MAX là mẫu máy bay bán chạy nhất của Boeing. Vụ việc là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự gián đoạn trong việc giao máy bay.