Sau vụ nổ ở Li Băng: Cảng Anh hủy kế hoạch trữ 5.000 tấn ammonium nitrate

Thứ Ba, 11/08/2020 21:57

|

(CAO) Theo RT ngày 11-8 đưa tin, công ty xếp dỡ hàng hóa Portico Shipping đã lên kế hoạch trữ 4.999 tấn phân bón ammonium nitrate tại cảng Portsmouth của Anh, cho một khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã lập tức bị hủy sau vụ nổ ở cảng Beirut, Li Băng, khiến 220 người thiệt mạng.

Trước đó, công ty xếp dỡ hàng hóa Portico nộp đơn đăng ký trữ gần 5.000 tấn amoni nitrat (gấp đôi số hóa chất ở Beirut), tại cảng Portsmouth từ tháng 12 năm ngoái và cam kết tuân thủ theo các quy tắc an toàn. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, họ tuyên bố sẽ không trữ số hóa chất này nữa.

Cảng Anh hủy kế hoạch trữ 5.000 tấn ammonium nitrate - Ảnh: RT

Giám đốc công ty Portico, Mike Sellers cho biết: "Tháng trước chúng tôi đã có cuộc thảo luận với khách hàng đang cần vận chuyển chất này. Tuy nhiên, cả hai bên đã không đạt được thống nhất cuối cùng nên hợp đồng đã bị hủy. Điều đó cũng đồng nghĩa chưa có lô hóa chất ammonium nitrate nào từng qua cảng và trong tương lai cũng vậy".

Trước đó, 2.750 tấn ammonium nitrate đã bất ngờ phát nổ hôm 4-8, làm rung chuyển thủ đô Beirut, với sức công phá ngang 240 tấn TNT. Vụ nổ khiến ít nhất 220 người chết, hơn 6.000 người bị thương, 110 người mất tích. Nó cũng tàn phá hơn nửa thành phố, gây thiệt hại 3 - 5 tỷ USD, làm 250.000 - 300.000 người mất nhà cửa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang