Căng thẳng gia tăng, Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ

Thứ Bảy, 17/04/2021 11:10  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-4, Reuters đưa tin chính quyền Nga đã yêu cầu 10 nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này để trả đũa việc Washington trục xuất một số nhà ngoại giao Nga với cáo buộc tiến hành “các hoạt động xấu” và đề nghị đại sứ Mỹ tại Nga về nước để tham vấn.

Các biện pháp này là một phần trong các động thái trả đũa rộng hơn đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt nhằm phản ứng đối với một loạt các biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ áp đặt lên Moscow một ngày trước đó.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố: "Bây giờ là lúc để Mỹ thể hiện ý thức tốt và quay lưng lại với đường lối đối đầu. Nếu không, một loạt các quyết định gây đau đớn cho phía Mỹ sẽ được thực hiện".

Moscow nói rằng họ có các lựa chọn để gây tổn hại kinh tế cho Mỹ và thu nhỏ quy mô phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở Nga xuống chỉ còn 300 người.

Quan hệ Nga-Mỹ đang giảm xuống mức thấp mới sau Chiến tranh Lạnh vào tháng trước vì bất đồng về hàng loạt vấn đề, nhất là Ukraine.

Bình luận (0)

Lên đầu trang