(CAO) Hôm 12/6, chính quyền Nhật cho biết máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay gần ở cự ly 'bất thường' với máy bay tuần tra quân sự của Nhật Bản vào cuối tuần qua, sau khi hai tàu sân bay của Trung Quốc được phát hiện hoạt động cùng lúc, lần đầu tiên ở Thái Bình Dương.
"Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng với phía Trung Quốc và nghiêm túc yêu cầu ngăn chặn sự việc tái diễn" - Chánh văn phòng Nội các Nhật - Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh hôm 12/6, ám chỉ đến các sự cố vào ngày 7 và 8/6 về việc máy bay phản lực Trung Quốc đã bay gần máy bay Nhật Bản.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vào ngày 7/6 một máy bay phản lực J-15 của Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông đã đuổi theo một máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản trong khoảng 40 phút.
Vào ngày 8/6, một chiếc J-15 đã đuổi theo một chiếc P-3C trong 80 phút, bay ngang qua trước mặt máy bay Nhật Bản ở khoảng cách chỉ 900 mét.
Một phát ngôn viên tại Văn phòng Tham mưu liên hợp của bộ này từ chối tiết lộ liệu những chiếc máy bay đó có liên quan đến các sự cố trong cả hai ngày hay không.

Một chiếc chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay P-3C thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản có trụ sở tại đảo Okinawa đang tiến hành giám sát trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
"Những cách tiếp cận như vậy của máy bay quân sự Trung Quốc có khả năng gây ra va chạm ngoài ý muốn" - Bộ Quốc phòng Nhật Bản chia sẻ trong một tuyên bố, đồng thời đính kèm hình ảnh cận cảnh máy bay phản lực J-15 với thông tin không có thiệt hại nào đối với máy bay và phi hành đoàn của Nhật Bản.
Hayashi, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, đã nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Tokyo sẽ duy trì liên lạc với Bắc Kinh ở nhiều cấp độ khác nhau và đảm bảo giám sát không phận xung quanh lãnh thổ của mình.
Đầu tuần này, Tokyo cho hay tàu Sơn Đông và một tàu sân bay khác của Trung Quốc là Liêu Ninh đã tiến hành các hoạt động đồng thời, lần đầu tiên ở Thái Bình Dương, và mô tả đây là động thái thể hiện ý định của Bắc Kinh nhằm mở rộng hơn nữa năng lực của mình ra ngoài biên giới.
Theo Bắc Kinh, các hoạt động này là một cuộc diễn tập "huấn luyện thường kỳ" không nhắm vào các quốc gia cụ thể.